Iran sao chép súng trường tiến công QBZ-95 Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Mẫu súng trường tiến công kiểu bullpup KH-2002 Khaybar mà Iran mới đưa vào trang bị được cho là mẫu sao chép khẩu QBZ-95 Trung Quốc.

* Bullpup dịch ra là băng đạn gắn phía sau là thiết kế súng mà cả bộ khóa nòng và hộp đạn đều được lắp phía sau cò súng hay nói cách khác là ngay sát mặt của xạ thủ khi ngắm bắn, vì thế nó không cần tốn không gian để phải có báng súng dài như các thiết kế thông thường. Điều này khiến cho chiều dài tổng thể của súng ngắn hơn nhưng nòng súng không hề ngắn hơn nên vẫn giữ nguyên được độ chính xác nó còn giúp tăng tính cơ động và làm trọng lượng trở nên nhẹ hơn.
Tạp chí Army Recognition dẫn nguồn một số trang mạng Iran cho thấy, các binh lính Iran bắt đầu được trang bị khẩu súng trường tiến công kiểu bullpup KH-2002 Khaybar (hoặc gọi là Khyber) cỡ 5,56mm do Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Iran tự chế tạo.
Loại súng trường này được giới thiệu lần đầu tiên trong năm 2004, nó được dùng để nhằm thay thế khẩu HK G3 7,62x51 do Đức sản xuất đang là trang bị súng tiêu chuẩn cho lực lượng vũ trang Iran.
Binh lính Iran trên tay khẩu súng trường tiến công bullpup KH-2002.
Theo các chuyên gia quốc tế, KH-2002 có thể là bản sao hoàn toàn dòng súng trường tiến công CQ Trung Quốc. KH-2002 có những nét rất giống với khẩu súng trường tiến công QBZ-95 hoặc gọi là Type 95.
QBZ-95 hay gọi là Type 95 là thiết kế súng trường kiểu bullpup sản xuất bởi Arsenal 266 (thuộc Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc-NORINCO) và Arsenal 296 (thuộc Tổng công ty Jianshe)., Hiện khẩu súng này được cho là trang bị tiêu chuẩn của binh lính Trung Quốc.
Theo những thông tin ban đầu, KH-2002 được thiết kế với cơ chế nạp đạn bằng khí nén, thoi nạp đạn xoay. Súng có trọng lượng 3,7kg (gồm hộp tiếp đạn), hộp tiếp đạn 20-30 viên (tương thích với hộp tiếp đạn súng trường M16), dùng cỡ đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm, tầm bắn hiệu quả 450m và tối đa tới 2.500m, tốc độ bắn 800-850 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 900-950m/s.
Hoàng Lê

Bình luận(0)