Indonesia đóng liền một lúc 4 tàu tên lửa tàng hình KCR-40

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Indonesia đã bắt đầu khởi đóng 4 tàu tên lửa tàng hình KCR-40 do nước này tự thiết kế, phát triển.

Tạp chí Jane's Navy International đưa tin, công ty công nghiệp hàng hải PT Palindo Marine và nhà máy đóng tàu PT Citra của Indonesia đã bắt đầu khởi công đóng mới 4 tàu tàng hình mang tên lửa có điều khiển thuộc lớp KCR-40 cho lực lượng Hải quân Indonesia (TNI-AL).
Thông tin trên được người phát ngôn viên của TNI-AL xác nhận hôm 17/7 trong một chuyến thăm của Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia - Chuẩn đô đốc Marsetio đến nhà máy đang đóng KCR-40. Dự kiến cả bốn con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Indonesia vào tháng 9/2014.
 Hải quân Indonesia ước tính sẽ sở hữu tổng cộng 9 tàu tàng hình mang tên lửa thuộc lớp KCR-40 vào cuối năm nay.
Ba trong số bốn chiếc KCR-40 đang được công ty công nghiệp hàng hải PT Palindo đóng mới, còn chiếc còn lại sẽ do PT Citra phụ trách. Cả hai nhà máy đóng tàu trên đều nằm trên đảo Batam thuộc tỉnh Riau.
KCR-40 có chiều dài 44m, tốc độ di chuyển tối đa là 30 hải lý/giờ. Với thủy thủ đoàn gồm 35 người, KCR-40 được thiết kế để có thể mang theo 4 tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc chế tạo. Ngoài ra KCR-40 còn được trang bị một pháo tự động Denel Vektor G12 20mm và hai súng máy 12,7mm.
Trong tháng 5/2014, Hải quân Indonesia đã đưa vào trang bị hai tàu tuần tra là KRI Clurit và KRI Kujang thuộc lớp KCR-40. Điểm đặc biệt là cả hai tàu này đều được trang bị hệ thống pháo cao tốc (CIWS) AK-630 của Nga. Được biết TNI-AL sẽ tiến hành đánh giá khả năng của AK-630 trên hai tàu chiến trên trước khi trang bị cho các tàu còn lại.
Một chiếc tàu tàng hình thuộc lớp KCR-40 của Hải quân Indonesia trang bị hệ thống pháo AK-630 phía trước mui tàu.
Hiện nay, có khoảng bốn chiếc KCR-40 đang được biên chế trong lực lượng Hải quân Indonesia. Các tàu này được bàn giao vào tháng 4/2011 và tháng 12/2013.
Những chiếc KCR-40 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và một phần trong hạm đội Viễn Đông của TNI-AL. Đến cuối năm 2014 Hải quân Indonesia sẽ sở hữu tổng cộng 9 chiếc KCR-40 trong biên chế của mình.
Bên cạnh đó, nhà máy đóng tàu PT Citra cũng đang đóng tàu tuần tra cỡ lớn thứ 3 thuộc lớp PC-43 cho TNI-AL. Trước đó, 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao vào năm 2013.
Trà Khánh

Bình luận(0)