Indonesia bắn thành công tên lửa diệt hạm C-705 Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Indonesia đã hoàn thành quá trình kiểm tra tên lửa hành trình diệt hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất trên tàu chiến nội địa KRC-40.

Tờ Arms-Tass đưa tin, Hải quân Indonesia đã tiến hành thử nghiệm tên lửa diệt hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất, được trang bị trên hai tàu tên lửa dự án KRC-40 mang tên KRI Clurit và KRI Kukang.

Trong khi đó, Jane’s Defence Weekly dẫn lời chỉ huy hạm đội phía Tây của Indonesia rằng, việc phóng tên lửa đã được thực hiện gần đảo Lingg cách 200km về phía nam Singapore. Các thông tin khác về mục đích thử nghiệm tên lửa này của lực lượng hải quân xứ sở vạn đảo không được cung cấp.

Tên lửa chống hạm đa năng C-705 được giới thiệu lần đầu tại Trung Quốc vào tháng 10/2008, nó là một bản sao của tên lửa chống hạm C-602(YJ-62) nhưng có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn. Tầm bắn tối đa của C-705 khoảng 140km và phụ thuộc vào biến thể. Người ta cho rằng, tên lửa được trang bị đầu đạn bán xuyên giáp trọng lượng khoảng 130kg.

 Indonesia đã hoàn tất quá trình tích hợp tên lửa chống hạm C-705 của Trung Quốc vào tàu tên lửa cao tốc nội địa KRC-40.

Báo cáo từ hạm đội phía Tây kết luận, trong các bài kiểm tra khả năng của C-705 với các tàu chiến có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu khoảng 95%. Mỗi tàu tên lửa cao tốc KRC-40 có khả năng mang theo 4 tên lửa C-705.

Theo báo cáo của Jane’s Defence Weekly vào tháng 2/2013, tàu tên lửa cao tốc KRC-40 đầu tiên sẽ được trang bị tên lửa chống hạm C-705 mua từ Trung Quốc. Trong tương lai, họ có thể sản xuất theo giấy phép tại công ty PT Pindad. Cũng có báo cáo cho rằng PT Indonesia Aerospace có thể tham gia vào quá trình sản xuất tên lửa tuy nhiên chưa có bất kỳ thông tin nào về việc chuẩn bị của công ty này được nêu ra.

Theo một số nguồn tin, Hải quân Indonesia sẽ nhận được từ 6-12 tên lửa C-705 từ Trung Quốc từ nay đến cuối năm 2014 để trang bị cho 2 tàu Clurit và Kukang đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2011 và tháng 2/2012. Trong năm 2013, Hải quân Indonesia đã nhận thêm 2 tàu tên lửa cao tốc KRC-40 Beladau và Alamang. Dự kiến nước này sẽ đưa vào trang bị khoảng 24 tàu tên lửa cao tốc KRC-40.

Bây giờ, hai tàu KRC-40 Clurit và Kukang nằm dưới sự điều hành của hạm đội phía Tây và dự kiến sẽ được triển khai tuần tra trên biển một khi đã đạt được khả năng hoạt động đầy đủ.

Quốc Minh

Bình luận(0)