Cứu sống trẻ sơ sinh bị hội chứng hít phân su

Google News

Sau hơn 20 ngày điều trị, hôm qua bệnh nhi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngày 14/8, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, vừa điều trị thành công trường hợp trẻ sơ sinh hít phải phân su.

Hai mẹ con bệnh nhi được xuất viện
Bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng do hít phân su từ trong bụng mẹ.

Được biết, bệnh nhi sinh đủ tháng, nặng 3,2kg, trong quá trình mang thai, sản phụ đi khám đầy đủ nhưng không thấy có gì bất thường. Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, có dấu hiệu suy thai, tim thai chậm nên đã được mổ đẻ.

Khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, trên người trẻ sơ sinh có nhiều phân su, cơ thể tím tái, khóc kém. Bác sĩ Dũng cho hay trẻ có biểu hiện suy hô hấp rất nặng...

Kết quả chụp phổi cho thấy, trẻ bị hội chứng hít phân su trong bụng mẹ. Bác sĩ đã hút mũi, họng, bóp bóng sau đó cho thở máy.

Sau hơn 20 ngày điều trị, hôm qua bệnh nhi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo Thái Hà
Báo Tiền phong

Bình luận(0)