Thiếu ngủ có tác dụng tạo... nếp nhăn

(Kiến Thức) - Theo các nhà nghiên cứu Scotland, thiếu ngủ hoặc ngủ ít đều ảnh hưởng đến tình trạng và quá trình lão hóa của làn da.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi giấc ngủ của 60 phụ nữ, họ phát hiện ra những người ngủ 5 tiếng mỗi đêm trong một tháng xuất hiện nếp nhăn và các đốm nâu trên da nhiều gấp 2 lần, so với những người ngủ 7 tiếng.
 
Vào ban đêm, làn da được phục hồi cũng như hình thành những “rào cản” để bảo vệ da chống lại những tác hại khi tiếp xúc với môi trường vào ban ngày. Khi thiếu ngủ, sẽ làm tăng tốc quá trình lão hóa và suy yếu khả năng tự phục hồi của da gây nếp nhăn theo thời gian. Vì vậy, để đảm bảo ngủ đủ giấc và làn da khỏe mạnh, chúng ta nên ngủ 7 tiếng mỗi đêm.
Nhiều nghiên cứu khoa học trước đó cũng khẳng định, giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình tái tạo của cơ thể. Vì vậy, thiếu ngủ làm cho đồng hồ sinh học của cơ thể bị đảo lộn, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã khẳng định được mối liên hệ giữa tình trạng thiếu ngủ và những căn bệnh hiểm nghèo như đột quỵ, tim mạch, ung thư...

Bé gái bị BV Nhi TW chẩn đoán “phù nề bao quy đầu“

Bé gái N.N.A -7 tháng tuổi sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương được bác sĩ chẩn đoán bị “phù nề bao quy đầu”(?)

Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc các bác sĩ ở BV Đa khoa huyện Hoài Đức - Hà Nội đã gian dối "nhân bản" kết quả xét nghiệm của hàng ngàn bệnh nhân thì việc các bác sĩ ở BV Nhi Trung ương chẩn đoán bệnh cho bé gái 7 tháng tuổi bị "phù nề bao quy đầu" khiến cho gia đình bệnh nhân dở khóc dở cười.

Bác sĩ "mổ" trộm heroin trong dạ dày bệnh nhân

(Kiến Thức) - Một bác sĩ phẫu thuật Nga vừa bị bắt vì tội lấy một túi 5 gram heroin mà ông tìm thấy trong dạ dày của một bệnh nhân.

"Vị bác sĩ đã say tại thời điểm giam giữ", cảnh sát ở khu vực Krasnoyarsk, vùng Siberia, Nga, cho biết. Người bác sĩ này phải đối mặt án 15 năm tù về tội trộm cắp và gian lận.

 

Liệt kê các loại ma túy đáng sợ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Cơ quan phòng chống ma túy của LHQ thống kê thứ tự các loại dược phẩm gây nghiện được dùng nhiều nhất thế giới hiện nay. 

1: Cần sa. Cơ quan phòng chống ma túy của LHQ (UNODC) ước tính có 2,8-4,5% dân số thế giới trong độ tuổi 15-64 sử dụng cần sa riêng trong năm 2009. Theo báo cáo, cần sa là chất bất hợp pháp được sử dụng rộng rãi nhất cho đến nay.
1: Cần sa. Cơ quan phòng chống ma túy của LHQ (UNODC) ước tính có 2,8-4,5% dân số thế giới trong độ tuổi 15-64 sử dụng cần sa riêng trong năm 2009. Theo báo cáo, cần sa là chất bất hợp pháp được sử dụng rộng rãi nhất cho đến nay.  
2: Amphetamin. UNODC ước tính, 0,3 - 1,3% dân số toàn cầu trong độ tuổi 15-64 sử dụng amphetamin, như thuốc lắc (ecstasy). Đây là loại gây nghiện được dùng nhiều thứ hai trên thế giới.
  2: Amphetamin. UNODC ước tính, 0,3 - 1,3% dân số toàn cầu trong độ tuổi 15-64 sử dụng amphetamin, như thuốc lắc (ecstasy). Đây là loại gây nghiện được dùng nhiều thứ hai trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới