Những kẻ đánh bom nhắm vào tượng Đại Phật ở Bodh Gaya

Google News

 Quả bom đã được đặt ngay phần trên bệ của pho tượng.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Ấn Độ, những kẻ gây ra vụ nổ hàng loạt tại Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng vào sáng sớm ngày 7-7 vừa qua cũng đã đặt một quả bom tại pho tượng Đức Phật Thích Ca vĩ đại được tạc bằng đá cao 24 mét tại Bodh Gaya, nhưng quả bom không nổ và sau đó đã được các chuyên gia tháo gỡ an toàn. Quả bom đã được đặt ngay phần trên bệ của pho tượng.
Toàn cảnh tượng Đại Phật ở Bodh Gaya. 
Pho tượng Đại Phật này được tôn tạo dưới sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản vào năm 1981. Trong khuôn viên của tượng Đại Phật, bên cạnh pho tượng Đức Phật Thích Ca còn có tượng 10 vị Đại đệ tử của Đức Phật. Đây cũng là một điểm đến quan trọng của khách hành hương mỗi khi tới Bodh Gaya.
Hiện tại, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng cảnh sát Ấn Độ cho rằng, vụ đánh bom này là hình thức trả thù việc cộng đồng Phật giáo chống lại những người Hồi giáo ở Myanmar.
Theo Giác Ngộ

Bình luận(0)