Thi hài 6 ngày không phân hủy, Alexander Đại đế đã bị chôn sống?

Thi thể Alexander Đại đế không có dấu hiệu phân hủy trong 6 ngày sau khi chết dù thời tiết nóng bức. Liệu có phải ông hoàng nổi tiếng lịch sử này bị chôn sống?

Alexander Đại đế là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Ông là nhà vua của vương quốc Macedonia và được biết tới là nhà chinh phục thành công. Trong suốt thời gian cầm quyền, ông đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự và chinh phục được nhiều vùng đất rộng lớn, bao gồm đế chế Ba Tư. Ông sáng lập khoảng 20 thành phố mang tên mình, bao gồm thành phố Alexandria ở Ai Cập cổ đại. Thậm chí, một số sử liệu ghi chép rằng, Alexander Đại đế chưa từng nếm mùi thất bại trên chiến trường.

Tuy nhiên, khi đang ở độ tuổi sung mãn, Alexander Đại đế bất ngờ lâm bệnh sau khi tham dự một bữa tiệc. Tình trạng sức khỏe của ông xấu đi trong 2 tuần tiếp theo khi cơn sốt ngày càng dữ dội, mất dần khả năng nói, bị co giật và ảo giác. Cuối cùng, Alexander Đại đế trút hơi thở cuối cùng ở Babylon vào năm 323 trước Công nguyên, hưởng thọ 33 tuổi.

Các nhà văn cổ đại như Plutarch và Diodorus cho rằng những căn bệnh tự nhiên là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Alexander Đại đế. Trong khi đó, một số giả thuyết cho rằng vị hoàng đế vĩ đại này bị kẻ thù đầu độc hoặc ám sát dẫn đến tử vong.

tieuuu-3.png
Alexander Đại đế qua đời với bí ẩn trở thành chủ đề tranh luận trong giới nghiên cứu suốt nhiều năm qua. Ảnh: Unknown Flemish Artist/Public Domain.

Sau khi Alexander Đại đế băng hà, sự việc càng trở nên bí ẩn hơn khi thi hài của ông không có dấu hiệu phân hủy trong 6 ngày dù khi đó là những ngày hè nóng nực. Sự việc này khiến giới khoa học hiện đại đặt ra nghi vấn rằng liệu có khả năng Alexander Đại đế bị chôn sống?

Theo một số chuyên gia khoa học và bác sĩ, các thầy thuốc điều trị cho Alexander Đại đế có thể đã tuyên bố nhà vua qua đời "hơi sớm". Vào thời cổ đại, thầy thuốc xác định bệnh nhân còn sống hay đã chết thông qua việc kiểm tra hơi thở hoặc bắt mạch. Do tình trạng sức khỏe của Alexander Đại đế ngày càng xấu đi bởi các đợt sốt cao, những cơn mê sảng, co giật và ảo giác.

Trong vài ngày cuối trước khi được tuyên bố tử vong, Alexander Đại đế không còn nói được nữa, hơi thở yếu dần do bị khó thở. Các thầy thuốc xác định nhà vua đã băng hà sau khi không phát hiện hơi thở hoặc mạch đập của ông. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng vào thời điểm được thầy thuốc tuyên bố là đã chết, Alexander Đại đế vẫn còn sống nhưng hơi thở yếu đến mức không thể phát hiện do trình độ y khoa khi đó chưa phát triển như ngày nay. Vậy nên, thi hài của ông hoàng này không có dấu hiệu phân hủy sau 6 ngày kể từ lúc thông báo tử vong trong điều kiện thời tiết oi nóng. Nếu điều này được xác định là chính xác thì Alexander Đại đế đã bị chôn sống mà triều đình Macedonia không hay biết.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

Trận chiến sinh tử giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III

Trận Issus năm 333 TCN là một trong những cuộc đối đầu quyết định giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III, làm thay đổi cục diện thế giới cổ đại.

1. Diễn ra tại miền nam Tiểu Á. Trận đánh được tổ chức gần cửa sông Pinarus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với địa hình hẹp tạo lợi thế cho Macedonia. Ảnh: Pinterest.
1. Diễn ra tại miền nam Tiểu Á. Trận đánh được tổ chức gần cửa sông Pinarus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với địa hình hẹp tạo lợi thế cho Macedonia. Ảnh: Pinterest.
2. Quân số hai bên chênh lệch lớn. Alexander chỉ huy khoảng 40.000 quân, trong khi Darius III dẫn hơn 100.000 quân nhưng gặp khó khăn do địa hình. Ảnh: Pinterest.
2. Quân số hai bên chênh lệch lớn. Alexander chỉ huy khoảng 40.000 quân, trong khi Darius III dẫn hơn 100.000 quân nhưng gặp khó khăn do địa hình. Ảnh: Pinterest.

Trận công thành đỉnh nhất trong sự nghiệp cầm quân của Alexander Đại đế

Trận Tyre năm 332 TCN là một trong những chiến dịch công phá thành trì ấn tượng nhất của Alexander Đại đế, đánh dấu sự kết thúc quyền lực của người Phoenicia.

1. Thành Tyre nằm trên một hòn đảo kiên cố. Tyre (nay thuộc Lenanon) là một thành phố cảng của người Phoenicia, được xây dựng cách bờ khoảng 800 mét, được bảo vệ bởi những bức tường cao tới 45 mét. Ảnh: Pinterest.
1. Thành Tyre nằm trên một hòn đảo kiên cố. Tyre (nay thuộc Lenanon) là một thành phố cảng của người Phoenicia, được xây dựng cách bờ khoảng 800 mét, được bảo vệ bởi những bức tường cao tới 45 mét. Ảnh: Pinterest.
2. Alexander phải xây một con đê dài để tiến công. Không có hải quân, Alexander buộc phải cho xây một con đê nối từ đất liền ra đảo, vừa làm đường tiến quân, vừa làm điểm tựa tấn công pháo đài. Ảnh: Pinterest.
2. Alexander phải xây một con đê dài để tiến công. Không có hải quân, Alexander buộc phải cho xây một con đê nối từ đất liền ra đảo, vừa làm đường tiến quân, vừa làm điểm tựa tấn công pháo đài. Ảnh: Pinterest.

Sốc: Thi hài Alexander Đại đế bị cá mập nuốt chửng?

Một giả thuyết cho rằng, thi hài của Alexander Đại đế có thể đã bị cá mập "ăn thịt" khi ngôi mộ của nhà cầm quân này bị đại dương nhấn chìm.

Soc: Thi hai Alexander Dai de bi ca map nuot chung?
 Từ lâu, các nhà nghiên cứu tranh luận sôi nổi về nơi chôn cất Alexander Đại đế - hoàng đế vĩ đại của vương quốc Macedonia. Sau 13 năm cai trị đất nước, chinh phục được nhiều vùng lãnh thổ lớn, Alexander Đại đế đột ngột qua đời vào năm 323 trước Công nguyên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới