Rùa 194 tuổi được trao danh hiệu 'Biểu tượng Kỷ lục Guinness'

Tổ chức Guinness World Records mới trao danh hiệu "Biểu tượng Kỷ lục Guinness" cho con rùa có tên Jonathan, 194 tuổi. Đây là động vật trên cạn sống lâu nhất.

Vào ngày 17/6, Tổ chức Guinness World Records đã trao danh hiệu "Biểu tượng Kỷ lục Guinness" cho Jonathan - cá thể rùa khổng lồ Seychelles đang sinh sống trên đảo Saint Helena hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương.

Theo tổ chức Guinness World Records, rùa Jonathan được ước tính sinh vào khoảng năm 1832. Nó ít nhất 50 tuổi khi tới đảo Saint Helena, thậm chí có thể già hơn. Độ tuổi ước định của nó được chứng thực qua một bức ảnh cũ chụp vào khoảng năm 1882 - 1886, cho thấy rùa Jonathan đang gặm cỏ trong khu vườn thuộc dinh thự của ông William Grey-Wilson - Thống đốc đảo Saint Helena. Vào tháng 11/2022, Thống đốc Nigel Phillips của đảo Saint Helena đã cấp cho Jonathan ngày sinh nhật chính thức là 4/12/1832.

Rùa Jonathan nắm giữ 2 Kỷ lục thế giới Guinness (GWR) bao gồm động vật trên cạn sống lâu nhất và con rùa già nhất hành tinh. Nó lập kỷ lục động vật sống lâu nhất thế giới vào năm 2021.

aaabn-1.png
"Cụ rùa" Jonathan 194 tuổi. Ảnh: Saint Helena/PA.

Trong khi rùa khổng lồ Seychelles có tuổi thọ trung bình 150 năm, Jonathan sống tới lần sinh nhật thứ 194 tuổi cho thấy cá thể này có tuổi thọ đáng kinh ngạc. Các bác sĩ thú y tại đảo Saint Helena cho biết rùa Jonathan vẫn có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường dù mất khứu giác do tuổi già.

Thống đốc đảo Nigel Phillips cho hay Jonathan không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi thọ cực cao mà nó còn là một phần không thể thiếu của cộng đồng địa phương. Cơ quan Du lịch Saint Helena cũng gọi "cụ rùa" Jonathan là "vinh dự xứng đáng dành cho cư dân nổi tiếng nhất của hòn đảo".

Con ngựa đa tài ở Bắc Carolina lập kỷ lục Guinness thế giới

Một con ngựa ở Bắc Carolina, Mỹ, lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn ngoạn mục khi thực hiện 38 động tác trong vòng chưa đầy 3 phút.

nguaa-1.jpg
Con ngựa mustang trắng tên Gringo, 19 tuổi, được huấn luyện bởi người chủ Lauryn Zepeda, đã trình diễn nhiều động tác thú vị bao gồm nhảy múa, đá bóng, vẫy cờ, rung chuông, thậm chí đánh đàn bằng mũi. Ảnh: kids.guinnessworldrecords.com.
nguaa-2.jpg
Gringo đã hoàn thành tất cả 38 động tác chỉ trong 2 phút 47 giây. Theo đó, nó đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng động tác biểu diễn nhiều nhất đối với một con ngựa. Ảnh: kids.guinnessworldrecords.com.

Ôm thân cây suốt 72 giờ để lập kỷ lục Guinness thế giới

Một nhà hoạt động môi trường người Kenya đã phá kỷ lục Guinness thế giới với việc ôm quanh thân cây trong 72 giờ liên tục.

Nhà hoạt động môi trường Truphena Muthoni, 22 tuổi, ở Kenya, đã lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ôm cây lâu nhất. Cô đã ôm một thân cây suốt 72 tiếng đồng hồ, vượt qua kỷ lục trước đó là 50 giờ, 2 phút và 28 giây do Frederick Boakye (Ghana) thiết lập.

kyyy-1.jpg
Ảnh: Guinness World Records.

Kỷ lục Guinness về người thấp nhất thế giới qua các thời đại

Từ Chandra Bahadur Dangi đến cặp đôi Paulo và Katyucia, những kỷ lục về chiều cao thấp nhất thế giới đều gây ấn tượng mạnh.

caoo-1.jpg
Chandra Bahadur Dangi ở Nepal được biết là người đàn ông là thấp nhất thế giới. Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận ông Dangi là người đàn ông thấp nhất thế giới vào ngày 26/2/2012 với chiều cao 54,6 cm. Ảnh: Wikipedia.
caoo-2.jpg
Cô Jyoti Amge sống ở Ấn Độ sở hữu chiều cao 62,8 cm. Với chiều cao này, cô được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons.

Đọc nhiều nhất

Tin mới