Sửa nhà, tá hỏa phát hiện cả kho lựu đạn chôn sâu dưới đất

Google News

Trong quá trình sửa nhà, một người đàn ông Trung Quốc tá hỏa phát hiện một kho lựu đạn, đạn pháo cối có vẻ đã được chôn sâu dưới nền đất cách đây khoảng 70 năm.

Báo Yangtse Evening Post đưa tin, một chủ nhà ở Trấn Giang, tỉnh Giang Tô đã phát hiện kho lựu đạn dược dưới nền nhà và gọi cảnh sát địa phương tới xem xét.
Cảnh sát đang kiểm kê số lựu đạn. 
Cảnh sát địa phương xác nhận, sau 5 giờ đào bới, họ đã phát hiện 100 quả lựu đạn, 3 quả đạn pháo cối, được xác định là đã bị ăn mòn. Số vũ khí, đạn dược trên được xác định là loại được Nhật Bản sử dụng trong chiến tranh Trung-Nhật (1937-1945). Có nghĩa là chúng đã nằm im lìm dưới lòng đất khoảng 70 năm qua.
Một cảnh sát địa phương cho biết, khi ông và các đồng nghiệp đến, họ thấy chủ nhà đang dùng khoan điện để thăm dò thêm.
"Tôi rất lo lắng khi thấy cái khoan. Ông ấy không phải là một chuyên gia và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu khoan không cẩn thận khiến lựu đạn nổ. Một quả lựu đạn nổ có thể kích hoạt tất cả số lựu đạn còn lại. Đó sẽ là một vụ nổ cực mạnh vì có rất nhiều lựu đạn", viên cảnh sát cho biết.
Sau khi thu hồi, số lựu đạn và các loại đạn dược khác đã được chuyển đến một nhà kho để tiêu hủy.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)