Philippines cấm hát karaoke ở khu dân cư vì ô nhiễm tiếng ồn

Google News

Theo báo Philippines Star, Hạ viện Philippines đang tiến gần tới việc áp dụng một đạo luật nghiêm cấm sử dụng các thiết bị karaoke và videoke tại các khu dân cư.

Được biết, Đạo luật số 1035 này có mục đích nhằm giảm tình trạng ô nhiễm tiếng ồn cũng như gây ra rối loạn trật tự nơi công cộng vì những thiết bị tăng âm lượng âm thanh.
Philippines sắp áp dụng đạo luật cấm sử dụng đầu karaoke tại các khu dân cư. 
Nghị sĩ bang Quezon Angelina Tan cho biết: “Tiếng ồn khiến các cuộc hội thoại trở nên khó khăn hơn. Nó cản trở giấc ngủ của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động của một số ngành nghề. Nó cũng sẽ gây ra tình trạng cao huyết áp, các bệnh tim mạch cũng như rối loạn thần kinh”.
Theo bà Tan, nguồn tiếng ồn chủ yếu tại các khu vực công cộng ở Philippines là các thiết bị videoke và karaoke. Trong nhiều trường hợp, những người sử dụng chúng thâm chí còn sử dụng karaoke ở lề đường hoặc những nơi công cộng.
“Hành động cố ý gây ra những tiếng ồn từ các thiết bị videoke, karaoke hay các thiết bị tăng âm lượng âm thanh vượt ngoài ngưỡng không thể chấp nhận được trong giờ sinh hoạt đã gây ra những khó chịu cho người dân và gây ra những tổn hại đối với sức khỏe, tinh thần, sự an toàn và ổn định của công chúng”, bà Tan nói thêm.
Nghị sĩ Philippines cho biết mặc dù đất nước đã có những điều luật nhẳm cấm gây ô nhiễm tiếng ồn, song hiến pháp hiện nay không nói rõ chính sách mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte áp dụng nhằm cấm hát karaoke sau 10 giờ tối.
Theo Đạo luật số 1035, việc sử dụng hoặc cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị đài phát thanh, máy nghe đĩa CD, tivi, các nhạc cụ nối vào loa, loa phóng thanh, videoke hay karaoke cùng các thiết bị khuếch đại âm thanh khác sẽ chỉ được thực hiện từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối vào tất cả các ngày trong tuần.
Thêm vào đó, việc sử dụng các thiết bị này khiến âm thanh có thể nghe thấy được từ khoảng cách 15 m sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Người phạm tội sẽ phải đối mặt với 6 tháng tù giam, hoặc trả tiền phạt 1.000 peso Philippines (khoảng 430.000 đồng) hoặc chịu cả hai hình phạt này. Người nào liên tiếp phạm luật sẽ mất giấy phép kinh doanh của mình.
Theo Anh Tuấn/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)