Phi công Ấn Độ đánh lộn trong buồng lái

Google News

(Kiến Thức) - Hai phi công của Air India đã bị đình chỉ công tác để điều tra, sau khi đánh lộn trong buồng lái ngay trước giờ máy bay cất cánh.

Phát ngôn viên của Hãng hàng không Air India ngày 6/4 xác nhận, hai phi công của hãng phụ trách chuyến bay AI 611 hôm 5/4 đi từ Jaipur tới Delhi đã nhận quyết định đình chỉ công tác để điều tra. Trước đó, một vụ đánh lộn đã xảy ra trong buồng lái trước khi máy bay cất cánh.
Máy bay của hãng Air India. 
Theo các nguồn tin nội bộ, cơ phó đã rất bực bội khi cơ trưởng sai anh ta viết ra giấy các thông tin như số lượng hành khách, khối lượng máy bay lúc cất cánh và chỉ số nhiên liệu. Tờ Times of India đưa tin: "Cơ phó rất tức giận và vung tay đánh vào cơ trưởng. Vì lợi ích của hãng và của hành khách, cơ trưởng quyết định tiếp tục hành trình bay tới Delhi".
Các đồng nghiệp thường phàn nàn vì hành vi "thô lỗ" của viên cơ phó trong vụ việc trên. Thậm chí, họ còn thắc mắc: Liệu viên cơ phó này có vấn đề về thần kinh hay không.
Thanh Nga (theo SP)

>> xem thêm

Bình luận(0)