Pakistan phẫn nộ vụ việc bé 8 tuổi bị sát hại, vứt xác ở bãi rác

Google News

Biểu tình nổ ra khi cảnh sát Pakistan bị tố hành động chậm chạp trong vụ bé gái 8 tuổi bị sát hại và vứt xác ở bãi rác.

Zainab Ansari, 8 tuổi, mất tích trên đường tới lớp học kinh Koran hôm 4.1 và 5 ngày sau, thi thể cô bé được tìm thấy tại bãi rác cách nhà gần 2 km ở Kasur, thành phố lớn thứ 20 ở Pakistan, theo Sky News.
Bé Zainab bị sát hại trên đường đi học. Ảnh: BBC. 
Cảnh sát xác nhận bé gái bị cưỡng hiếp và bóp cổ tới chết. Tuy nhiên theo BBC, gia đình Zainab cho biết cảnh sát đã không lập tức hành động khi họ trình báo con gái mất tích.
Gia đình cô bé đã phải tự thu thập dữ liệu qua camera an ninh sau khi Zainab biến mất, chứ không phải cảnh sát. Video cho thấy cô bé được một người đàn ông dắt tay.
"Nếu cảnh sát lập tức hành động, thủ phạm sẽ bị bắt", bố của Zainab nói.
Theo PV/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)