Nga - Ukraine trao đổi tù nhân: Động thái giảm căng thẳng?

Google News

Nga và Ukraine đã trao đổi hàng chục tù nhân vào hôm 7-9 trong một động thái xoa dịu căng thẳng 2 nước.

Theo sau các cuộc đàm phán lâu dài, một máy bay Nga chở các tù nhân được trả tự do từ Kiev đã đáp xuống Moscow. Ở chiều hướng ngược lại, một máy bay Ukraine chở các tù nhân được trả tự do từ Moscow đã đáp xuống Kiev.
Các tù nhân Ukraine được trả tự do bao gồm 24 thủy thủ bị Moscow bắt giữ trong một cuộc xung đột ở ngoài khơi bán đảo Crimea hồi năm ngoái.
Trong khi đó, trong số các tù nhân Nga được trả tự do có Volodymyr Tsemakh, người bị tình nghi có liên quan đến vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraine hồi 2014 khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.
Nga - Ukraine trao doi tu nhan: Dong thai giam cang thang?
 Các tù nhân Ukraine được người thân chào đón tại Sân bay quốc tế Borispil ở Kiev. Ảnh: Reuters
Chào đón các tù nhân Ukraine được trả tự do, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẳng định với các phóng viên rằng việc trao đổi tù nhân là một thỏa thuận đạt được giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Bây giờ, cần nỗ lực "để chấm dứt cuộc chiến tranh tồi tệ" – Tổng thống Zelenskiy nói thêm, ám chỉ xung đột ở Đông Ukraine.
Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm hôm 7-9, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskiy đã ra "kết luận tích cực" về việc trao đổi tù nhân và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tương lai.
"Khía cạnh nhân văn của việc trao đổi tù nhân là rất quan trọng cho quá trình cải thiện và bình thường hóa quan hệ song phương" – Điện Kremlin tuyên bố.
Việc mỗi bên trao đổi 35 tù nhân cho nhau có thể xây dựng lại niềm tin giữa Moscow và Kiev; tạo điều kiện cho 2 phía bắt đầu đàm phán nghiêm túc về những vấn đề nghiêm trọng khác, bao gồm xung đột ở Đông Ukraine. Dù vậy, theo Reuters, kịch bản 2 nước bình thường hóa hoàn toàn quan hệ vẫn còn rất xa vời.
Theo Cao Lực/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)