Mỹ sơ tán cả một thị trấn vì lật tàu chở dầu

Google News

(Kiến Thức) - Bang Tây Virginia đã di tản cả một thị trấn sau khi đoàn tàu chở dầu thô trật đường ray, gây ra đám cháy lớn trước lúc rơi xuống sông.

My so tan ca mot thi tran vi lat tau cho dau
Chiếc tàu chở dầu trật đường ray gây nên đám cháy lớn. 
Vụ việc xảy ra ngày 16/2 và hiện vẫn chưa có thống kê số người thương vong trong vụ lật tàu chở dầu trên.
Thống đốc bang Tây Virginia Earl Ray Tomblin đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hạt Kanawha và hạt Fayette và cho biết nhà chức trách đã di tản khu vực Powelltown Hollow.
Ông Tomblin cho biết chiếc tàu hỏa 109-car CSX bị trật đường ray khi đang vận chuyển dầu thô từ Nebraska đến Virginia. Đa số phần dầu thô trên tàu lửa đã đổ xuống sông Kanawha.
“Nhà chức trách đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, Thống đốc Tomblin cho biết.
"Chúng tôi nghi ngờ rằng điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt với nhiều tuyết phủ tại khu vực đã cản trở đường đi của chuyến tàu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn liệu đó có phải là một yếu tố gây nên vụ tai nạn”, ông nói.
Thảo Nguyên (theo La

Bình luận(0)