IS đánh bom xe liên hoàn, giết chết 45 người

Google News

Đã có 3 vụ đánh bom xe liên tiếp trong ngày 20/2 ở thành phố Al-Gubba, phía đông Libya, khiến khoảng 45 người thiệt mạng.

Các vụ nổ đồng thời nhắm vào các mục tiêu: tòa nhà an ninh, một trạm xăng, khu nhà ở Akila Saleh Issa và nhà của một Chủ tịch quốc hội trong khu vực, giết chết ít nhất 45 người.
Nguồn tin cho biết thêm, 5 người Ai Cập nằm trong số người thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom. Trong khi đó số người bị thương ước tính vượt quá 80 người.
IS danh bom xe lien hoan, giet chet 45 nguoi
 Hiện trường vụ đánh bom xe mà IS tuyên bố nhận trách nhiệm.
Vị Chủ tịch quốc hội được xác nhận sống sót bởi ông không có mặt tại nhà riêng vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom.
Chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Libya hôm 20/2 tuyên bố trên tài khoản Twitter chịu trách nhiệm cho hai vụ đánh bom xe gần tòa nhà an ninh địa phương và khu nhà ở Akila Saleh Issa.
Tuy nhiên, tài khoản này không đề cập đến vụ nổ thứ ba tại trạm xăng, nơi mà hầu hết các nạn nhân là dân thường.
Trên tài khoản Twitter của IS cũng đăng tải hình ảnh của những kẻ tấn công, cũng như thời gian của vụ nổ.
Những vụ nổ xảy ra vài ngày sau các cuộc không kích chung của lực lượng không quân Ai Cập và Libya nhằm vào các khu vực của IS.
Theo Thảo Nguyên/Lao Động

Bình luận(0)