Đến tháng 6, Mỹ sẽ có khoảng 3.000 người chết vì COVID-19 mỗi ngày?

Google News

Các tài liệu dự báo cho thấy Mỹ sẽ có khoảng 200.000 trường hợp mới nhiễm virus SARS-COV-2 vào ngày 1/6 với số ca tử vong hàng ngày lên khoảng 3.000 người.
 
 

Den thang 6, My se co khoang 3.000 nguoi chet vi COVID-19 moi ngay?
Nhân viên y tế Mỹ chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ tàu bệnh viện USNS Comfort về tiếp tục điều trị tại một bệnh viện địa phương ở New York, ngày 26/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Ngày 4/5, một nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự trù sẽ có khoảng 3.000 người tử vong mỗi ngày do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này vào tháng Sáu tới.
Theo nguồn tin, các tài liệu dự báo cho thấy Mỹ sẽ có khoảng 200.000 trường hợp mới nhiễm virus SARS-COV-2 vào ngày 1/6 với số ca tử vong hàng ngày lên khoảng 3.000 người. 
Dự báo cũng cho biết vùng Ngũ Đại Hồ, Nam California và một số khu vực ở phía Nam và Đông Bắc nước Mỹ đều chứng kiến số ca tăng lên, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro mà nhiều bang phải đối mặt khi họ bắt đầu nới lỏng các hạn chế cho phép các doanh nghiệp và các khu công cộng mở cửa trở lại dù các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng.
Trước đó, tờ New York Times đã đưa tin về tài liệu trên, theo đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý khẩn cấp Liên bang dự báo số lượng ca mắc COVID-19 mới tăng lên đều đặn mỗi ngày.
Hiện CDC chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên.
Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, tài liệu trên đã không được trình cho lực lượng đặc nhiệm đối phó với dịch COVID-19 của Nhà Trắng hay được kiểm tra liên ngành./.
Den thang 6, My se co khoang 3.000 nguoi chet vi COVID-19 moi ngay?-Hinh-2

Theo Vietnam+

>> xem thêm

Bình luận(0)