Chưa đánh quân nổi dậy đã tháo chạy khỏi Idlib

Google News

Nhóm nổi dậy đầu tiên đã rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập tại Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Ngày 30/9, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria thông báo nhóm quân nổi dậy Failaq al-Sham vừa rút lực lượng và vũ khí hạng nặng ra khỏi một khu vực phi quân sự ở Tây Bắc Syria.
Chua danh quan noi day da thao chay khoi Idlib
 Quân đội Syria đang chuẩn bị chiến dịch giải phóng Idlib. Ảnh: Reuters
Đây là nhóm đầu tiên tuân thủ yêu cầu rút khỏi vùng đệm phi quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại tỉnh Idlib- thành trì cuối cùng của phe đối lập tại Syria.
Theo thỏa thuận thiết lập một vùng phi quân sự từ ngày 15/10 tới, toàn bộ các tay súng phải rút khỏi khu vực này. Các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp tuần tra chung để đảm bảo an ninh trong khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ có trách nhiệm phân loại các nhóm khủng bố với “quân nổi dậy ôn hòa” và giám sát việc trục xuất những chiến binh cực đoan, bao gồm Mặt rận Al-Nusra- một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda
Theo Phương Anh/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)