Vệ binh Quốc gia Ukraine khẩn trương xây công sự ở Donbas

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ngày 11/10 cho phóng viên Ria Novosti biết, lực lượng Vệ binh đang khẩn trương xây dựng công sự ở Donbas.

Trò chuyện tại trụ sở của DPR, đại diện phe ly khai thuật lại rằng, các nhân viên an ninh Kiev đồn trú ở Petropavlovsk, Dnepropetrovsk và Dobropolsky sử dụng các công cụ xây dựng để đào hào, dựng các hàng rào thép gai.
 Lực lượng an ninh Ukraine đứng gác ở một trạm kiểm soát.

“Họ (tức Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine) còn vận động cả người dân tham gia công tác xây công sự này”, đại diện DPR nói.
Trước đó, vào ngày 10/10, Tổng thống Petro Poroshenko thông báo rằng, lực lượng vũ trang nước này đang bắt tay vào việc xây dựng 3 tuyến phòng thủ trong vùng Donbas nhằm “ngăn chặn những kẻ khủng bố và những kẻ phá hoại có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của người dân Ukraine”.
Chính quyền Kiev bắt đầu chiến dịch chống khủng bố vào giữa tháng 4/2014 ở miền đông. Liên Hiệp Quốc (LHQ) thống kê rằng, cuộc xung đột quân sự ở đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 3.682 người tính tới thời điểm ngày 8/10.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)