Ukraine mua UAV Ba Lan: Tăng sức chiến đấu ở miền đông

Google News

(Kiến Thức) - Ukraine sẽ mua máy bay không người lái (UAV) của Ba Lan để tăng sức chiến đấu của lực lượng tham gia chiến dịch đàn áp ở miền đông.

“Khi tới xem triển lãm vũ khí lần thứ 11, chúng tôi đã nhất trí mua các trực thăng nhằm trang bị cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Bộ Quốc phòng cũng đang mua các các trực thăng và vũ khí khác nữa”, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov nói với phóng viên khi tham dự triển lãm tổ chức ở Kyiv ngày 24/9.
 Một UAV Ba Lan.

Ngoài ra, theo ông Turchynov, Quân đội Ukraine khá quan tâm tới các máy bay không người lái (UAV). “Đó là một thiết bị rất quan trọng đối với chúng tôi. Còn bên phía Ba Lan muốn cung cấp các sản phẩm này cho Bộ Quốc phòng”, ông Turchynov nói.
Ông nói rằng, các UAV Ba Lan có các thông số kỹ thuật rất ẩn tượng. Đặc biệt, nó có thể mang theo 15 kg hành lý, bao gồm cả vũ khí.
Ông lưu ý rằng, một trong những vấn đề mà phía Ukraine bận tâm trong chiến dịch quân sự ở miền đông là muốn tìm kiếm, xác định vị trí và vô hiệu hóa các mục tiêu.
Thanh Nga (theo Interfax)

Bình luận(1)

Minh Hiền

dangcuopnato

Vấn đề là ở con người, khí tài quân sự chỉ là một phần thôi.