Triều Tiên quy hoạch 14 đặc khu kinh tế mới

Google News

(Kiến Thức) - Bình Nhưỡng tuyên bố thiết lập các đặc khu phát triển kinh tế mới, bao gồm một khu ở thành phố phía tây bắc giáp ranh với Trung Quốc.

Khu công nghiệp chung Kaesong của Triều Tiên nhìn từ biên giới Kaesong.
Động thái này của Triều Tiên được cho là phản ánh nỗ lực rõ ràng của nước này để thu hút đầu tư nước ngoài.
"Triều Tiên quyết định thành lập đặc khu kinh tế ở một số vùng ở Sinuiju, tỉnh Bắc Phyongan. Chủ quyền của Triều Tiên sẽ được đảm bảo thực thi tại khu kinh tế”, Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
KCNA cũng liệt kê 13 dự án đặc khu kinh tế khác nhỏ hơn. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, dự án đặc khu kinh tế Sinuiju tương tự như Khu công nghiệp Kaesong, được kỳ vọng giúp Triều Tiên thu nguồn ngoại tệ.
Ngoài ra, theo truyền thông Hàn Quốc, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua bộ luật cho các khu vực phát triển kinh tế, bao gồm giảm thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Triều Tiên hiện có bốn đặc khu kinh tế bao gồm khu kinh tế ở Đảo Hwanggumpyong và Wihwa, khu vực núi Kumgang và Rason cũng như Khu công nghiệp Kaesong.
Bạch Dương (theo CNA)

Bình luận(0)