Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa sau khi Mỹ làm điều này

Google News

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Triều Tiên vừa cho phóng thử vũ khí vào chiều 28/11. Động thái diễn ra giữa lúc đàm phán hạt nhân đang bế tắc.

Giới chức Hàn Quốc chưa xác minh cụ thể địa điểm diễn ra vụ phóng, cũng như chính xác vật thể được thử nghiệm lần này là loại vũ khí gì, theo Yonhap.
Đây là lần thứ 13 trong năm nay Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí. Lần phóng thử tên lửa gần nhất của nước này diễn ra hôm 31/10. Quân đội Triều Tiên xác nhận đã khai hỏa 2 tên lửa từ "bệ phóng đa tên lửa siêu lớn" ra vùng biển phía đông bán đảo.
Trieu Tien bat ngo phong ten lua sau khi My lam dieu nay
 Hình ảnh Triều Tiên công bố vào tháng 8 xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ảnh: KCNA.
Vụ phóng vũ khí ngày 28/11 diễn ra giữa giai đoạn Mỹ điều động 3 máy bay do thám di chuyển qua bán đảo trong 2 ngày liên tiếp.
Các máy bay do thám bao gồm 1 chiếc EP-3E của hải quân Mỹ, cùng hai chiếc RV-135V và E-8C của không quân Mỹ.
Động thái có thể là dấu hiệu cho thấy liên quân Mỹ - Hàn tăng cường giám sát chuyển động quốc phòng Triều Tiên, đặc biệt sau đợt diễn tập pháo binh của nước này tại vùng duyên hải phía nam cuối tuần qua.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên (Nguồn: TTXVN)

Theo Thanh Danh/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)