Triều-Hàn nhất trí đối thoại cấp cao

Google News

(Kiến Thức) - Kết thúc cuộc họp cấp chuyên viên hôm qua, phái đoàn Triều-Hàn đạt được thống nhất tổ chức đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ năm 2007.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc Chun Hae-sung (phải) bắt tay với Trưởng phái đoàn Triều Tiên Kim Song-hye (trái) trong cuộc gặp cấp chuyên viên hôm qua tại làng đình chiến Panmunjom.

Cuộc đàm phán cấp bộ trưởng Triều-Hàn theo dự kiến sẽ diễn ra ở Seoul trong 2 ngày 12/6 và 13/6.

Một phát ngôn viên Hàn Quốc cho biết sau cuộc họp ở làng đình chiến Panmunjom, nơi ký thỏa thuận ngừng bắn tạm kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 cho biết, 2 phái đoàn đã đi đến nhất trí chung rất suôn sẻ mà không gặp bất cứ bất đồng, tranh cãi nào. Cuộc đàm phán sơ bộ tại làng đình chiến Panmunjom hôm qua là cơ hội để Triều-Hàn xây dựng lòng tin lẫn nhau sau nhiều tháng leo thang căng thẳng.

Tân Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye cũng khẳng định, bà muốn xây dựng lòng tin lẫn nhau sau giai đoạn Triều-Hàn thù địch gay gắt dưới thời chính quyền tiền nhiệm tại Seoul.

Bộ Thống nhất ở Seoul cho biết, sau cuộc đàm phán sơ bộ, 2 bên đã đạt được nhất trí khung đối với các vấn đề nổi bật.

Tuần này, Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham dự cuộc đàm phán cấp cao hơn. Đồng thời, phía Hàn Quốc cũng đưa ra đề nghị Bình Nhưỡng cử người đứng đầu Mặt trận Thống nhất của Đảng Lao động cầm quyền, Kim Yang-gon dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham dự đàm phán.

Trong khi đó, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết, vấn đề mấu chốt của cuộc đàm phán là thỏa thuận để khôi phục lại các dự án thương mại chung của 2 bên, đặc biệt là khu công nghiệp Kaesong bị đình chỉ hồi tháng 4 giữa lúc căng thẳng leo thang đỉnh điểm.

Các vấn đề khác sẽ được thảo luận trong cuộc đàm phán là vấn đề tái hợp cho gia đình bị chia tách do chiến tranh và các vấn đề nhân đạo khác.

Cuộc đàm phán sơ bộ Triều-Hàn hôm qua diễn ra sau cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Tom Donilon cho biết, Chủ tịch Tập đã nói với Tổng thống Obama rằng, Bắc Kinh và Washington “có nhiều mục tiêu và quan điểm chung” về vấn đề Triều Tiên đồng thời đạt được thống nhất, Bình Nhưỡng phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân".


TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU


Bạch Dương

Bình luận(0)