Quân đội Syria đánh phủ đầu nhóm khủng bố ở Hama

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria oanh kích dữ dội các căn cứ của nhóm phiến quân ở Tây Bắc Hama, sau một cuộc tấn công chết chóc do phiến quân Hurras al-Deen tiến hành nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus vào tuần trước.

Theo Al Masdar News, ngày 18/5, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại nhóm phiến quân Hurras al-Deen ở khu vực phía bắc đồng bằng al-Ghaab.
"Quân chính phủ Syria liên tục nã pháo và tên lửa, phá hủy các công sự, căn cứ của lực lượng thánh chiến này ở Tây Bắc Hama", AMN đưa tin.
Quan doi Syria danh phu dau nhom khung bo o Hama
 Quân đội Syria oanh kích dữ dội các căn cứ của nhóm phiến quân Hurras al-Deen ở Tây Bắc Hama. Ảnh: AMN. 
Cùng lúc, cuộc đụng độ ác liệt giữa Quân đội Syria và lực lượng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn diễn ra ở khu vực Jabal al-Zawiya.
Theo AMN, kể từ đầu tháng 5, khu vực Tây Bắc Syria chứng kiến sự gia tăng bạo lực và đổ máu sau một tháng tương đối "yên ắng" ở Idlib, Latakia, Hama và Aleppo.
Trước đó, vào sáng 10/5, các tay súng thánh chiến Hurras Al-Deen có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda đã phục kích Quân đội Syria tại Al-Tanjara, khiến ít nhất 35 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria phá hủy căn cứ của IS ở Homs (Nguồn video: AMN)

Sau cuộc phục kích này, nhóm phiến quân đã chiếm được một số khu vực trong đồng bằng Al-Ghaab, buộc Syria phải điều quân tiếp viện đến. Trong đêm 10/5, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát Al-Tanjara và một số cứ điểm khác trong vùng đồng bằng al-Ghaab, sau cuộc giao tranh ác liệt với nhóm Hurras Al-Deen.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)