Philippines nhắc nhở Trung Quốc về giới hạn lãnh hải

Google News

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ông Raul Hernandez viện dẫn các điều khoản trong UNCLOS để nhắc nhở Trung Quốc về các giới hạn lãnh thổ của họ.

“Theo luật quốc tế, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc không thể vượt quá phạm vi 370 km tính từ đại lục Trung Quốc và đảo Hải Nam. Các quốc gia ven biển cũng có quyền lãnh thổ đối với vùng EEZ của họ”, ông Hernandez dẫn các điều khoản trong trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines (DFA), ông Raul Hernandez.
Ngoài ra, theo phát ngôn viên này, còn có một vùng ở Biển Đông không thuộc chủ quyền của nước nào cả.
Hồi đầu tuần này, Trung Quốc công bố rằng, họ sẽ trang bị tàu 5.000 tấn để tuần tra thường xuyên khu vực Biển Đông với mục đích “đảm bảo các quyền lợi và lợi ích chủ quyền quốc gia, tăng cường hỗ trợ trên biển và đảm bảo an toàn hàng hải”.
Trước đó, nước này cũng thông báo các quy định đánh bắt cá mới áp dụng ở Biển Đông, trong đó yêu cầu tàu thuyền nước ngoài phải xin phép Bắc Kinh trước khi đánh cá hay thăm dò ở Biển Đông.
Thanh Nga (theo Inquirer)

Bình luận(0)