Phiến quân IS lại phá hủy đền cổ ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, phiến quân IS vừa phá hủy một ngôi đền khác ở Palmyra.

Ngày 30/8, SOHR dẫn nguồn tin địa phương cho biết, phiến quân IS đã  phá hủy ngôi đền Bel có từ thời La Mã. Tuy nhiên, mức độ hư hại đối với công trình này chưa được công bố.
Phien quan IS lai pha huy den co o Syria
Ngôi đền Bel ở thành phố Palmyra.
Trước đó, ngày 24/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã  cho nổ tung ngôi đền cổ Baal Shamin ở  Palmyra. Chúng đặt một khối lượng lớn thuốc nổ bên trong, sau đó kích nổ và gây hư hại nặng cho ngôi đền.
Được biết, Palmyra được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi đây chứa nhiều các di tích có từ thời La Mã cổ đại.
Hồi tháng 5/2015, phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát thành phố Palmyra và phá hủy một số khu di tích lịch sử ở đây.
Chính phủ Syria đã sơ tán dân cư địa phương và chuyển các cổ vật có giá trị ra khỏi bảo tàng để tránh bị nhóm chiến binh khủng bố cướp bóc hoặc phá hủy.
Thiên An (Theo Sputnik News)

Bình luận(0)