Pháp bắt đầu bay trinh sát trên không phận Syria

(Kiến Thức) - Pháp sẽ bắt đầu bay trinh sát qua Syria từ ngày 8/9 và cân nhắc việc thực hiện các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS.

Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo nước này bắt đầu bay trinh sát trên không phận Syria từ ngày 8/9 và sẽ cân nhắc tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân IS.
“Tôi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tổ chức các chuyến bay trinh sát qua Syria bắt đầu từ ngày 8/9”, Tổng thống Hollande nói.
Phap bat dau bay trinh sat tren khong phan Syria
Ảnh chụp một khu vực do phiến quân IS kiểm soát ở Kobani, Syria hồi năm 2014. Ảnh AP.
Đồng thời, Tổng thống Hollande đã loại trừ khả năng cử bộ binh tham chiến chống tổ chức khủng bố IS.
Ngày 4/9, nhà lãnh đạo Pháp cũng đã thảo luận với hội đồng quốc phòng về việc mở rộng hoạt động của nước này như một phần của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Được biết, Pháp hiện chỉ tham gia vào các cuộc không kích ở Iraq và hỗ trợ vũ khí cho lực lượng đối lập “ôn hòa” tại Syria.

Trung Quốc xâm lấn Biển Đông bất chấp hậu quả

(Kiến Thức) - Trong nhiều năm qua, Trung Quốc xâm lấn Biển Đông bất chấp mọi hậu quả và bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới.

Đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore dường như bị sa vào lối mòn. Mỹ và các nước bạn bè ở Châu Á chỉ trích Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, gây sự ở các vùng biển xung quanh, còn Trung Quốc cực lực bác bỏ, rồi… “ai về nhà nấy”.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích

Nguy cơ xung đột Trung-Mỹ cao nhất trong 20 năm qua

(Kiến Thức) - Một chuyên gia Châu Á từng giảng dạy tại Đại học Yale cảnh báo nguy cơ xung đột Trung-Mỹ hiện cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 20 năm qua.

Trong nhiều tuần qua, các quan chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển, xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã “đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Đông bằng hành động lấp biển”.
Không những thế, Hải quân Trung Quốc còn "thách thức" máy bay trinh sát Mỹ P8-A Poseidon và nhiều lần yêu cầu máy bay này “rời đi” khi tiến gần các “đảo nhân tạo” mà Bắc Kinh đã bồi đắp và đang xây dựng các công trình trên đó.

BTQP Mỹ nói gì về tình hình Biển Đông ở Shangri-La?

(Kiến Thức) - Học giả Rory Medcalf nhận xét, bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter tại Đối thoại Shangri-La là "hợp lý và kiên quyết" với tình hình Biển Đông.

Bài diễn văn phát biểu hôm 30/5 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ từ riêng giới học giả, lãnh đạo mà còn cả giới truyền thông.
Còn về phần mình, học giả Rory Medcalf tới từ Viện Nghiên cứu chính sách Quốc tế Lowy đưa ra quan điểm, bài phát biểu của Bộ trưởng Carter đó thể hiện lập trường kiên quyết và hợp lý của Washington đối với các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.