Nhóm Tiếp xúc bắt đầu làm việc ở Donbass từ 26/9

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine bắt đầu làm việc ở vùng Donbass vào ngày 26/9 với sự tham gia của các quan sát viên OSCE và Nga.

“Lực lượng tham gia chiến dịch chống khủng bố (ATO) đã thực hiện một loạt các công tác chuẩn bị để Nhóm Tiếp xúc (với sự tham gia của các thanh sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu – OSCE và đại diện Liên bang Nga) có thể bắt đầu nhiệm vụ của họ ở vùng Donbass. 
Ngày 26/9, nhóm này sẽ bắt đầu công việc của họ”, một tuyên bố được đăng tải trên trang Facebook của Trung tâm báo chí chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine viết.
 Dại diện Nga, Ukraine và OSCE xuất hiện trong một cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc.
Cùng với đó, vào tối ngày 25/9, một nhóm vũ trang của phe ly khai đã liên tiếp bắn phá vào các đơn vị Quân đội Ukraine ở các khu vực dân cư như hchastia, Dmytrivka, Starohnativka, Pisky, Popasna, Ridkodub, Debaltseve, Maloorlivka, Smile, Nykyshyne và sân bay Donetsk.
Theo trung tâm tin tức kể trên, tình hình ở Mariupol vẫn đang nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Kiev.
Thanh Nga (theo Interfax)

Bình luận(0)