Nhận hối lộ 3 triệu NDT, quan tham TQ sẽ bị tử hình

(Kiến Thức) - Theo các quy định mới sửa đổi, các quan chức Trung Quốc tham nhũng sẽ lĩnh  án tử hình nếu nhận hối lộ số tiền từ 3 triệu NDT trở lên.

Video Trung Quốc tịch thu 2 tấn tiền trong nhà quan tham (Nguồn video VTC1):
Trước kia, pháp luật Trung Quốc quy định rằng, nếu nhận hối lộ số tiền tổng cộng là 100.000 NDT thì quan chức nước này sẽ chịu hình phạt cao nhất là tử hình.
Còn hiện tại, nếu nhận số tiền hối lộ từ 1,5 triệu NDT-3 triệu NDT (bao gồm biến thủ quỹ hỗ trợ thiên tai, biến thủ tiền cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc từ chối bàn giao các quỹ trái phép) thì các quan tham Trung Quốc mới có thể đối mặt với án tử hình.
Nhan hoi lo 3 trieu NDT, quan tham TQ se bi tu hinh
Chu Vĩnh Khang trong ngày hầu tòa.
Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hợp tác cùng nhau để đưa ra quy định sửa đổi trên vào Bộ Luật Hình sự hiện hành ở Trung Quốc kể từ năm năm 1997 vốn chịu nhiều chỉ trích vì lạc hậu.
Trong những năm gần đây, có rất ít án tử hình được thực thi đối với các quan chức cấp cao tham nhũng ở Trung Quốc. Thay vào đó, những tội phạm này có thể nhận án tử hình treo trong vòng 2 năm. Án tử hình treo này sau đó có thể giảm xuống còn tù chung thân nếu tội phạm không mắc thêm các tội khác trong thời gian án treo. Chưa kể, tù chung thân cũng có thể được giảm án.
Đơn cử, năm 2013, Tòa án nhân dân Trung cấp Bắc Kinh kết án tử hình treo đối với cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Liu Zhijun, người nhận 60 triệu NDT tiền hối lộ trong thời gian còn đương chức. Tuy nhiên, mức án này sau đó đã được giảm xuống còn án tù chung thân vào năm ngoái.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị tuyên án tù chung thân vào hồi tháng 6/2016 do nhận hối lộ 129 triệu NDT.
Quy định sửa đổi này cũng tạo ra ngưỡng mới cho việc truy tố các quan chức Trung Quốc bị nghi ngờ tham nhũng, nhận hối lộ. Cụ thể, những công chức Trung Quốc bị nghi ngờ nhận số tiền hối lộ tổng là 30.000 NDT hoặc hơn có thể sẽ bị truy tố. Còn ai bị nghi ngờ biển thủ hoặc nhận hối lộ 10.000 NDT hoặc hơn có thể phải hầu tòa nếu vụ án đó xuất hiện có hành vi phạm tội “tương đối nghiêm trọng”.
Trước đó, Bộ Luật hình sự của Trung Quốc quy định ngưỡng truy tố các quan chức sẽ là khi họ nhận số tiền hối lộ 5.000 NDT hoặc hơn.
Zhao Zhengbin, một luật sư chuyên tham gia các vụ án nhận hối lộ và biển thủ công quỹ, cho biết, việc sửa đổi lần này có thể giúp tòa án đưa ra các bản án thực tế và linh hoạt hơn.
“Các tòa án tối cao cấp tỉnh giờ có thể điều chỉnh một cách hợp lý sao cho phù hợp với sự phát triển kinh tế của địa phương”, Zhao nói.

Ảnh mới nhất về trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản

(Kiến Thức) - Trận động đất ở Nhật Bản tối 15/4 đã khiến hơn nghìn người thương vong và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Trận động đất ở Nhật Bản với tâm chấn gần thành phố Kumamoto đêm 15/4 đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và khoảng 70 nghìn người phải sơ tán đến nơi an toàn.
 Trận động đất ở Nhật Bản với tâm chấn gần thành phố Kumamoto đêm 15/4 đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và khoảng 70 nghìn người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy, cây cầu Aso Ohashi bị một trận lở đất “cuốn trôi” sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter làm rung chuyển miền nam Nhật Bản.
 Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy, cây cầu Aso Ohashi bị một trận lở đất “cuốn trôi” sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter làm rung chuyển miền nam Nhật Bản.

Cây cầu dài 200 mét bắc qua sông Kurokawa đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Cây cầu dài 200 mét bắc qua sông Kurokawa đã bị phá huỷ hoàn toàn. 

Lở đất phá huỷ cầu đường, khiến công tác cứu hộ trong trận động đất gặp khó khăn.
 Lở đất phá huỷ cầu đường, khiến công tác cứu hộ trong trận động đất gặp khó khăn.

Số thương vong sau trận động đất vẫn có thể còn gia tăng.
 Số thương vong sau trận động đất vẫn có thể còn gia tăng.

Những ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất tại Minamiaso, tỉnh Kumamoto.
 Những ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất tại Minamiaso, tỉnh Kumamoto.

Ký hiệu “SOS” được viết trên sân của một trường mẫu giáo ở Aso.
 Ký hiệu “SOS” được viết trên sân của một trường mẫu giáo ở Aso.

Cặp vợ chồng đau lòng bật khóc vì họ đã mất con gái trong trận động đất kinh hoàng ở Mashiki.
Cặp vợ chồng đau lòng bật khóc vì họ đã mất con gái trong trận động đất kinh hoàng ở Mashiki

Bùn đất trút xuống bờ sông ở Nhật Bản.
Bùn đất trút xuống bờ sông ở Nhật Bản. 

Ảnh chụp trên cao cho thấy, bùn đất bao phủ một cánh đồng sau trận lở đất.
Ảnh chụp trên cao cho thấy, bùn đất bao phủ một cánh đồng sau trận lở đất. 

Lấy chồng, làm mẹ ở tuổi 13 tại Trung Quốc

Xiao Jie 13 tuổi kết hôn cùng chồng 18 tuổi sau 3 ngày gặp gỡ. Sau đó, Jie đã làm mẹ ở tuổi 13 dù không có ý định mang thai.

Cai, 16 tuổi và Ming, 17 tuổi hẹn hò 3 tháng trước khi kết hôn vào năm 2013. Giờ đây cả hai sống cùng bố mẹ chồng và được chu cấp toàn bộ chi phí. Thậm chí, bà nội còn cho cháu bú và chăm lo hết mọi thứ trong gia đình. Ngoài ra, trường hợp cô bé Xiao Jie làm mẹ ở tuổi 13 chính là điển hình cho tình trạng tảo hôn đang ngày càng tăng ở nông thôn Trung Quốc.
Cai, 16 tuổi và Ming, 17 tuổi hẹn hò 3 tháng trước khi kết hôn vào năm 2013. Giờ đây cả hai sống cùng bố mẹ chồng và được chu cấp toàn bộ chi phí. Thậm chí, bà nội còn cho cháu bú và chăm lo hết mọi thứ trong gia đình. Ngoài ra, trường hợp cô bé Xiao Jie làm mẹ ở tuổi 13 chính là điển hình cho tình trạng tảo hôn đang ngày càng tăng ở nông thôn Trung Quốc.

Xiao Jie 13 tuổi kết hôn cùng chồng 18 tuổi sau 3 ngày gặp gỡ. Giờ họ cũng ở nhà chồng. Bố mẹ Wen phải đi làm cách xa hàng ngàn cây số và đều đặn mỗi tháng gửi tiền về trợ giúp hai vợ chồng “trẻ con”. Jie đang nhìn ra từ phòng ngủ tại làng Vạn Hà, tỉnh Vân Nam.
Xiao Jie 13 tuổi kết hôn cùng chồng 18 tuổi sau 3 ngày gặp gỡ. Giờ họ cũng ở nhà chồng. Bố mẹ Wen phải đi làm cách xa hàng ngàn cây số và đều đặn mỗi tháng gửi tiền về trợ giúp hai vợ chồng “trẻ con”. Jie đang nhìn ra từ phòng ngủ tại làng Vạn Hà, tỉnh Vân Nam.

Các nhà xã hội học cho biết kết hôn sớm ở vùng núi Trung Quốc là điều bình thường từ xưa tới nay, tuy nhiên chiều hướng gia tăng sau khi chính sách một con chấm dứt. Đây là tấm ảnh cưới của cô dâu Jie.
Các nhà xã hội học cho biết kết hôn sớm ở vùng núi Trung Quốc là điều bình thường từ xưa tới nay, tuy nhiên chiều hướng gia tăng sau khi chính sách một con chấm dứt. Đây là tấm ảnh cưới của cô dâu Jie.

Xiao Cai 16 tuổi bế đứa con 2 tháng tuổi tại ngôi làng Quảng Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Xiao Cai đã kết hôn được một năm. Cô bỏ học từ khi 11 tuổi vì không đủ điều kiện theo học.
Xiao Cai 16 tuổi bế đứa con 2 tháng tuổi tại ngôi làng Quảng Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Xiao Cai đã kết hôn được một năm. Cô bỏ học từ khi 11 tuổi vì không đủ điều kiện theo học.

Xiao Ming 17 tuổi đang cầm máy hút sữa trong khi mẹ và người vợ 16 tuổi bế cậu con trai đầu lòng.
Xiao Ming 17 tuổi đang cầm máy hút sữa trong khi mẹ và người vợ 16 tuổi bế cậu con trai đầu lòng.

Jie 13 tuổi không có ý định mang thai nhưng cô không biết các biện pháp phòng tránh cần thiết.
Jie 13 tuổi không có ý định mang thai nhưng cô không biết các biện pháp phòng tránh cần thiết.

Mẹ chồng của Xiao Cai, 16 tuổi đang cho cháu bú. Người mẹ chồng chăm lo mọi thứ cho cháu nhỏ, kể cả việc cho bú.
Mẹ chồng của Xiao Cai, 16 tuổi đang cho cháu bú. Người mẹ chồng chăm lo mọi thứ cho cháu nhỏ, kể cả việc cho bú.

Xiao Yuan, 7 tuổi nhìn ra xa từ ban công nhà hàng xóm tại tỉnh Vân Nam. Em được sinh ra khi mẹ mới 17 tuổi. Yuan không được đi học dù đã quá tuổi quy định 1 năm.
Xiao Yuan, 7 tuổi nhìn ra xa từ ban công nhà hàng xóm tại tỉnh Vân Nam. Em được sinh ra khi mẹ mới 17 tuổi. Yuan không được đi học dù đã quá tuổi quy định 1 năm.

Wen sờ bụng cô vợ 13 tuổi đang mang bầu. Người vợ nhỏ chia sẻ rằng không thích cuộc sống kết hôn.
Wen sờ bụng cô vợ 13 tuổi đang mang bầu. Người vợ nhỏ chia sẻ rằng không thích cuộc sống kết hôn.

Xiao Le 4 tuổi đang nói chuyện với bố mẹ 20 tuổi làm việc ở tỉnh Chiết Giang. Họ là công nhân lao động làm việc xa quê. Ở nông thôn Trung Quốc, đang có một thế hệ trẻ em "bơ vơ" vì phần lớn bố mẹ đi làm ở các khu công nghiệp trên thành phố.
Xiao Le 4 tuổi đang nói chuyện với bố mẹ 20 tuổi làm việc ở tỉnh Chiết Giang. Họ là công nhân lao động làm việc xa quê. Ở nông thôn Trung Quốc, đang có một thế hệ trẻ em "bơ vơ" vì phần lớn bố mẹ đi làm ở các khu công nghiệp trên thành phố.

Xiao Xin 16 tuổi xem hoạt hình cùng con gái một tuổi ở ngôi làng thuộc Quảng Đông. Cô hẹn hò với chồng mình khi cả hai đang học lớp 5 rồi bỏ học sau khi kết hôn năm 2013.
Xiao Xin 16 tuổi xem hoạt hình cùng con gái một tuổi ở ngôi làng thuộc Quảng Đông. Cô hẹn hò với chồng mình khi cả hai đang học lớp 5 rồi bỏ học sau khi kết hôn năm 2013.

Xiao Mei 16 tuổi và con gái 2 tuổi, con trai 1 tuổi tại làng Vạn Hà, tỉnh Vân Nam. Cô và chồng gặp ở trường tiểu học rồi lấy nhau sau đó.
Xiao Mei 16 tuổi và con gái 2 tuổi, con trai 1 tuổi tại làng Vạn Hà, tỉnh Vân Nam. Cô và chồng gặp ở trường tiểu học rồi lấy nhau sau đó.

Xiao Cai nô đùa với người chồng Xiao Ming 17 tuổi. Cả hai sống cùng bố mẹ.
Xiao Cai nô đùa với người chồng Xiao Ming 17 tuổi. Cả hai sống cùng bố mẹ.


Những sự thật bất ngờ về Chiến tranh Thế giới thứ 2

(Kiến Thức) - Chiến tranh Thế giới thứ 2 diễn ra trong khoảng thời gian 1939-1945 ẩn chứa nhiều sự thật bất ngờ.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2
 Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, penicillin được chiết xuất từ nước tiểu của chính những binh sĩ đã sử dụng thuốc kháng sinh này.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-2
Hàng triệu trẻ em Do thái đã bị giết hại trong cuộc diệt chủng (Holocaust) do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-3
 Trong khoảng thời gian Thế chiến II, binh sĩ Anh chỉ nhận được 3 tờ giấy vệ sinh mỗi ngày, trong khi binh sĩ Mỹ được cấp 22 tờ. Điều đó có nghĩa là binh sĩ Anh chỉ có 2 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-4
 Max Heiliger là một cái tên giả được sử dụng để tạo một tài khoản ngân hàng để gửi đồ trang sức, vàng, tiền mặt mà phát xít Đức lấy của người Do Thái.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-5
 Khoảng 68% nam giới Liên Xô sinh vào năm 1923 chết trong thời gian Chiến tranh Thế giới 2.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-6
Nhật Bản từng ném bom Trung Quốc với những con bọ chét mang bệnh dịch hạch. 

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-7
Trong Thế chiến II, mạng lưới tình báo Nhật Bản lớn nhất thực tế nằm ở Mexico. 

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-8
 Hơn 650 nghìn xe Jeep được sản xuất trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Các nhà máy Mỹ cũng sản xuất 7 triệu khẩu súng trường, 3 triệu khẩu súng máy, 89 nghìn xe tăng cùng 300 nghìn máy bay quân sự.

Nhung su that bat ngo ve Chien tranh The gioi thu 2-Hinh-9
Chú mèo Mỹ Pooli chính là một cựu chiến binh thời Thế chiến II. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới