Mỹ triển khai 02 tàu tên lửa tới Nhật... trị Triều Tiên

Google News

(Kiến Thức) - Lo ngại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Mỹ sẽ triển khai thêm 2 tàu khu trục mang hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, nước này sẽ triển khai thêm 2 tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tới Nhật Bản vào năm 2017.
“Để phản ứng với các hành vi khiêu khích và gây bất ổn của Bình Nhưỡng, tôi có thể tuyên bố Mỹ đang lên kế hoạch để triển khai thêm 2 tàu khu trục AEGIS với hệ thống phòng thủ tên lửa tới Nhật Bản”, ông Hagel cho biết trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Trước đó, căng thẳng tăng cao sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa Rodong vào ngày 26/3. Bước đi này của Mỹ đã nâng số tàu đồn trú tại Nhật Bản với hệ thống phòng thủ tên lửa lên tới 7 tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Itsunori Onodera tại cuộc họp báo.
Kể từ tháng 1/2014, Bình Nhưỡng đã nhiều lần bắn các tên lửa tầm ngắn và đỉnh điểm là việc bắn 2 tên lửa tầm trung Rodong. Tên lửa Rodong có tầm bắn 1.300km, thừa khả năng vươn tới Nhật. Trong lần bắn thử này, tên lửa Rodong đã bay 650km trước khi rơi xuống biển.
Sau khi bắn thử tên lửa Rodong, Triều Tiên cũng bắn hàng loạt pháo vào vùng biển của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trả đũa bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu bắn vào vùng biển của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đã bắn thử tên lửa hành trình có tầm bắn 500km. Để đáp trả, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thực hiện một hình thức thử hạt nhân mới.
“Việc triển khai thêm tàu sẽ tăng cường hiện diện hải quân của chúng tôi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một hành động nhằm tăng cường liên minh với Nhật cũng như tăng tính răn đe với Triều Tiên”, ông Hagel cho hay.
Ông Hagel cho biết, việc Mỹ triển khai thêm tàu khu trục mang hệ thống phòng thủ tên lửa là bước đi tiếp theo sau quyết định trang bị hệ thống radar phòng thủ tên lửa X-band thứ 2 cho Nhật. Hệ thống radar này được dự tính bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Trước đó, ông Hagel cũng tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất ở Alaska.
“Những bước đi này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ cho Nhật và Mỹ trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên”, ông Hagel nhận xét.
Ngô Trang

Bình luận(0)