Ly khai miền đông mở rộng kiểm soát giữa Lugansk và Donetsk

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã xác nhận việc tiến vào Zhdanovka, vùng nằm giữa tỉnh Donetsk và Lugansk mà lực lượng Kiev bỏ lại.

“Lực lượng dân quân của DPR đã tiến vào thành phố sZhdanovka. Cờ của chính quyền Ukraine đã bị hạ xuống khỏi nóc tòa nhà hội đồng thành phố này”, cơ quan báo chí của DPR cho hãng thông tấn Ria Novosti hay.
Lực lương dân quân ly khai đột kích vào một địa điểm. (Ảnh minh họa)
Trước đó, vào ngày 21/9, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) xác nhận rằng, lực lượng quân chính phủ đã rút khỏi Zhdanovka để tránh bị quân ly khai bao vây các đơn vị của mình.
Sau đó, phe ly khai đã thông báo rằng, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã rút khỏi Debalcevo (gần biên giới với tỉnh Lugansk).
Vào tối ngày 19/9, tại Minsk, phe ly khai và Kiev đã ký vào Biên bản ghi nhớ, qua đó đưa ra lệnh ngừng bắn chung và thiết lập một vùng đệm phạm vi 30 km tính từ đường biên giới do OSCE giám sát hiện nay.
Thanh Nga (theo VZ)

Bình luận(0)