“Lính Iraq thiệt mạng có thể do liên quân Mỹ không kích nhầm”

Google News

(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc cho biết một cuộc không kích của liên quân Mỹ nhằm vào phiến quân IS có thể đã khiến binh sĩ Iraq thiệt mạng hôm 18/12.

Tuyên bố của quân đội Mỹ ngày 19/12 cho biết, sau khi nhận được thông tin từ các lực lượng an ninh Iraq, liên quân Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS ở khu vực gần Fallujah và “báo cáo ban đầu chỉ ra rằng khả năng một trong những cuộc không kích đã gây ra cái chết của các binh sĩ Iraq”.
“Chúng tôi sẽ tiến hành một điều tra kỹ càng để xác minh sự thật”, tuyên bố cho biết.
“Linh Iraq thiet mang co the do lien quan My khong kich nham”
Máy bay F-15E Strike Eagles của Không quân Mỹ. 
Trước đó ngày 18/12, Sputnik dẫn thông báo của ông Hakim al-Zamili - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Quốc hội Iraq: “30 binh sĩ thuộc lữ đoàn 55 của quân đội Iraq thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau một cuộc không kích của Không quân Mỹ tại thị trấn al-Naimiya, Fallujah”.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã bác bỏ cáo buộc từ phía Iraq.
“Thông tin cho rằng một cuộc không kích của Mỹ khiến hơn 30 binh sĩ Iraq thiệt mạng là không chính xác”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Roger Cabiness cho biết trên Sputnik ngày 18/12.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)