Dân quân tố quân chính phủ sử dụng vũ khí hoá học

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu nhà nước tự xưng Donetsk  Alexander Zakharchenko cho biết quân chính phủ đã sử dụng vũ khí hoá học khi tấn công sân bay Donetsk.

"Sau khi đạn nổ, một đám khí với mùi khó chịu đã lan khắp nhà ga cũ. Họ đang dùng những loại đạn dược bị cấm theo Công ước Geneva".
Cơ quan báo chí Donetsk dẫn lời của ông Zakharchenko cho biết: "Đạn nổ, có thể ngửi thấy một mùi rất khó chịu, có cả mùi lưu huỳnh. Mọi người không thể thở được".
Dan quan to quan chinh phu su dung vu khi hoa hoc
 Quang cảnh sân bay Donetsk sau những đợt pháo kích.
Một phóng viên đi trong đoàn báo chí cho biết ông cảm thấy tác động của hoá chất, khiến ông chảy nước mắt và khó thở.
Một thành viên của lực lượng dân quân cũng buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của y tế.
Hiền Thảo

Bình luận(0)