Cựu Phó tổng thống Mỹ từ chối dự sự kiện có ông Trump

Google News

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã từ chối lời mời phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) trong tuần này sau khi ông Trump xác nhận sẽ tham dự.

Trả lời USA Today, Matt Schlapp - Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU) và là nhân sự chính trong ban tổ chức CPAC - xác nhận cựu Phó tổng thống Mike Pence đã từ chối lời mời phát biểu.
Matt Schlapp cho rằng cựu Phó tổng thống Mỹ đã sai lầm khi tránh phát biểu ở CPAC. Schlapp đánh giá ông Mike Pence là một nhân vật rất được lòng giới bảo thủ trên chính trường Mỹ. Đông đảo cử tri cánh hữu muốn lắng nghe quan điểm của ông Pence về "những mối đe dọa" từ "đảng Dân chủ đã bị cực đoan hóa".
Ông Mike, một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm gốc Indiana, vốn là gương mặt quen thuộc tại những kỳ CPAC vài năm qua.
Cuu Pho tong thong My tu choi du su kien co ong Trump
Cựu Phó tổng thống Mike Pence (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump trả lời họp báo ngày 4/11/2020 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. 
Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1, cựu phó tổng thống Mỹ vẫn hạn chế xuất hiện trước công chúng. Ông vừa mở một văn phòng ở Virginia để hỗ trợ quá trình chuyển giao giữa hai chính phủ và dự kiến trở về Indiana vào mùa hè năm nay.
Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin giấu tên khẳng định một số thành viên ban tổ chức CPAC vẫn đang nỗ lực thuyết phục ông Pence đổi ý. Một nguồn tin khác tiết lộ cựu phó tổng thống Mỹ muốn đứng ngoài chính trường trong ít nhất 6 tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Việc ông Mike Pence từ chối tham dự CPAC được tiết lộ chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ diễn thuyết tại sự kiện.
Kể từ sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1, giới quan sát nhận thấy ông Mike Pence chủ động giữ khoảng cách với ông Trump. Nhiều đoạn video cuộc biểu tình được công bố cho thấy người ủng hộ ông Trump đã đe dọa tính mạng ông Pence.
CPAC 2021, tổ chức ở Florida từ ngày 25/2 đến ngày 28/2, mang đậm dấu ấn của cựu tổng thống Mỹ. Nhiều cựu quan chức chính phủ ông Trump và đồng minh chính trị của ông đã xuất hiện trong danh sách diễn giả. Hình ảnh ông Trump cùng cô con gái Ivanka cũng chiếm phần lớn giao diện trang thông tin CPAC. Cựu lãnh đạo Mỹ dự kiến phát biểu về tương lai của đảng Cộng hòa trong sự kiện lần này.
Theo Thanh Danh/Zingnews.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)