Binh lính Trung Quốc mang gậy, dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

Google News

Binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Ngày 8/9, Lục quân Ấn Độ công bố những hình ảnh cho thấy, binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.
Những hình ảnh được công bố tối 8/9 cho thấy một nhóm binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui trong hành trình tiếp cận một chốt kiểm soát của quân đội Ấn Độ tại đỉnh Mukhpari nằm trên rặng núi Rezang-La thuộc Đông Ladakh.
Binh linh Trung Quoc mang gay, dui cui doi dau voi phia An Do
Binh lính Trung Quốc mang theo gậy, dùi cui và dao rựa gần đỉnh Mukhpari nằm trên rặng núi Rezang-La ở bờ Nam hồ Pangong ngày 7/9 (Ảnh: The Hindu). 
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h tối ngày 7/9 cho thấy, phía Trung Quốc dường như sẵn sàng cho một cuộc đổ máu tại biên giới. Phía Lục quân Ấn Độ cho biết, khoảng 50- 60 binh lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến về phía vị trí của Ấn Độ nằm ở khu vực bờ Nam hồ Pangong. Tuy nhiên, các binh lính Ấn Độ đã ngăn chặn, buộc phía Trung Quốc phải quay trở lại.
Khi cuộc va chạm xảy ra, binh lính Trung Quốc đã bắn khoảng 10- 15 loạt đạn chỉ thiên nhằm hăm dọa đối thủ. Trong khi phía Ấn Độ không dùng các loại vũ khí cầm tay. Đây là lần đầu tiên sau 45 năm, hai bên sử dụng súng trong va chạm tại đường LAC.
Sự việc tối thứ 2 cũng gợi nhắc lại vụ đụng độ đẫm máu đêm 15/6 tại thung lũng Galwan khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng, khi phía Trung Quốc sử dụng gạch đá và dùi cui có gắn đinh để tấn công.
Ấn Độ khẳng định phía Trung Quốc đã chuẩn bị để giành lại các điểm cao chiến lược trên rặng núi Rezang-La từ trước đó 3-4 ngày. Trong tối thứ Hai, binh lính Trung Quốc còn phá một hàng rào thép mà Ấn Độ dựng lên trước đó.
Vì vụ việc va chạm này mà cuộc trao đổi ở cấp Lữ đoàn trưởng của quân đội Ấn - Trung qua đường dây nóng trong ngày 8/9 đã diễn ra rất căng thẳng. Chỉ huy của quân đội hai nước tại biên giới tranh cãi kịch liệt về việc binh lính Trung Quốc tìm cách tiếp cận đỉnh Mukhpari vốn đang do Ấn Độ kiểm soát, cũng như việc họ mang theo rất nhiều vũ khí sát thương.
Trong cuộc trao đổi, Ấn Độ cũng đổ lỗi cho phía Trung Quốc xây dựng các công sự bằng đá bán kiên cố và khẳng định các công trình này làm leo thang căng thẳng biên giới. Trong khi đó, chỉ huy phía Trung Quốc lặp lại lời khẳng định của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của PLA rằng Lục quân Ấn Độ đã vượt qua đường LAC và đe dọa thay đổi nguyên trạng tại đây.
Những diễn biến xấu tại biên giới ngày 7/9 đang phủ bóng lên cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow trong ngày hôm nay.
Quan chức Ngoại giao hai nước đang có mặt tại Nga để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Người ta kỳ vọng cuộc gặp song phương hôm nay sẽ mở đường cho khả năng thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cuộc họp Thượng đỉnh nhóm G-20 tại Saudi Arabia trong tháng 11 tới.
Những diễn biến mới nhất cũng cho thấy cuộc trao đổi hồi tuần trước giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn - Trung tại Moscow đã không giúp giải quyết được nguy cơ leo thang xung đột hiện tại.
Theo PV/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)