Những hình ảnh ban đầu về đảo chính ở Ai Cập

Google News

(Kiến Thức) - Hàng triệu người Ai Cập đổ xuống đường reo mừng sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mursi trong một cuộc "đảo chính toàn dân".


 Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi thông báo trên truyền hình về việc bãi nhiệm Tổng thống Mursi.

 Lần xuất hiện cuối cùng của Tổng thống Mursi trên truyền hình, trong đó ông này khẳng định không từ chức.

 Quân đội từng bước giành chính quyền.-

 Tối 3/7, xe bọc thép của quân đội tiến vào thủ đô Cairo...

 ...và chiếm lĩnh các vị trí then chốt.

 Một đơn vị quân đội dàn trận trước doanh trại của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa.


 Cảnh sát mặc thường phục, mang theo vũ khí đi cùng đoàn người biểu tình.


 Hàng trăm nghìn người reo mừng chiến thắng ở thủ đô Cairo.

 Biểu tượng chiến thắng.


 Quảng trường Tahrir rực rỡ pháo hoa.


 





Lê Chân (theo Spiegel.de)

Bình luận(0)