2 người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia đến từ Iran?

Google News

(Kiến Thức) - Tờ Financial Times tiết lộ, vé của 2 người dùng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay Malaysia đang mất tích được một người Iran mua ở thành phố nghỉ mát Pattaya, Thái Lan.

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin độc quyền cho biết, một đại lý du lịch Thái Lan đã đặt vé cho những người đàn ông này nói rằng, cô được một người Iran liên lạc để yêu cầu đặt vé. Từ đó, báo này đưa ra suy đoán, 2 hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp lên máy bay có thể đến từ Trung Đông, đặc biệt là Iran.
 Nghi vấn 2 hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp lên máy bay Malaysia mất tích đến từ Trung Đông, đặc biệt là Iran.
Cụ thể, Đại lý du lịch Benjaporn Krutnait cho biết, cô chỉ biết người gọi điện yêu cầu đặt vé tên là “ông Ali”. Ông Ali đã yêu cầu đặt vé rẻ đến châu Âu cho 2 người đàn ông vào ngày 1/3 nhưng không yêu cầu đường bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh. Theo cô Benjaporn Krutnait, việc một người đặt vé để bán lại để lấy hoa hồng không phải là chuyện lạ.
Ban đầu, cô Benjaporn đặt một vé cho một người đàn ông trên chuyến bay của hãng Qatar Airways và người còn lại trên chuyến bay của hãng Etihad Airways. Tuy nhiên, do ông Ali đã không liên lạc lại nên những chiếc vé này hết hạn.
Financial Times cho biết, khi ông Ali liên lạc lại vào ngày 6/3 (2 ngày trước khi máy bay Boeing 777 mất tích), cô Benjaporn đặt vé cho những người đàn ông trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines vì đây là loại vé rẻ nhất có sẵn. Benjaporn đã đặt vé qua văn phòng bán vé của hãng China Southern Airlines tại Bangkok.
Một người bạn của ông Ali đã trả tiền vé máy bay cho Benjaporn. Tuy nhiên, chưa rõ người đàn ông tên là Ali có biết 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả lên máy bay hay không. Interpol cho biết, họ đang điều tra hộ chiếu và kiểm tra máy quay an ninh tại sân bay để nhận dạng 2 người đàn ông này.
Tờ Financial Times nhận định, việc sử dụng giấy tờ giả để lên các chuyến bay khu vực là phổ biến đối với những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những tay buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, việc chuyến bay MH370 biến mất một cách bí ẩn và có ít nhất 2 người đã sử dụng hộ chiếu giả để lên máy bay dẫn đến suy đoán về một cuộc tấn công khủng bố.
Bạch Dương (theo Financial Times)

Bình luận(0)