Malaysia nhận dạng được người dùng hộ chiếu giả

(Kiến Thức) - Giới chức Malaysia cho biết, người sử dụng hộ chiếu giả lên chiếc máy bay mất tích là đàn ông và không phải là người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Tờ Star của Malaysia đưa tin, các cơ quan chức năng đã nhận dạng được người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay. Tuy nhiên,cảnh sát từ chối tiết lộ quốc tịch của người đàn ông này đồng thời loại trừ suy đoán vụ máy bay mất tích liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng dao tại Côn Minh 9 ngày trước.
Thanh tra trưởng Tan Sri Khalid Abu Bakar của Malaysia cho biết, người đàn ông sử dụng hộ chiếu ăn cắp lên máy bay không đến từ Tân Cương, miền tây Trung Quốc trong khi những kẻ tấn công khủng bố tại Côn Minh là người Duy Ngô Nhĩ sống tại khu vực này.
Giới chức Malaysia xác nhận người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên chiếc máy bay mất tích không đến từ Tân Cương, Trung Quốc.
 Giới chức Malaysia xác nhận người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên chiếc máy bay mất tích không đến từ Tân Cương, Trung Quốc.
Trước đó, nghi vấn về khả năng các chiến binh Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ liên quan đến vụ máy bay Malaysia mất tích xuất hiện khi những quan ngại khủng bố trong vụ này nổi lên mạnh mẽ.
Nhiều người cho rằng, nhóm chiến binh Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sống tập trung ở vùng Tân Cương xa xôi bất ổn của Trung Quốc là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên trong vụ máy bay Malaysia mất tích nếu thực sự chiếc máy bay này bị tấn công khủng bố.
Giả thuyết này nổi lên mạnh mẽ sau khi có tin dường như có ít nhất 2 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 là người Ngô Duy Nhĩ. Điều này trùng với thông tin ít nhất 2 người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay Malaysia dù không rõ đó có phải là hai người Duy Ngô Nhĩ hay không.
Chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất bí ẩn hôm 8/3 với 239 hành khách và cho đến nay, chưa hề tìm được bất cứ dấu vết nào về tung tích của nó.

Máy bay Malaysia đã nổ tan trên không trung?

(Kiến Thức) - Một số quan chức điều tra sự biến mất của máy bay Boeing 777 của Malaysia cho rằng, có khả năng nó đã nổ tan trong không trung ở độ cao 10.000 m.

Một quan chức cấp cao giấu tên đang tham gia điều tra vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines phân tích, chiếc máy bay này biến mất ở độ cao 10.000 m (35.000 feet) trên không phận giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh rạng sáng 8/3 nhưng các đội tìm kiếm sau 48 giờ lùng sục vẫn chưa tìm thấy bất cứ mảnh vỡ nào trong vùng biển dưới đường bay của nó.

Ukraine không có kế hoạch đem quân vào Crimea

(Kiến Thức) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyuh cho biết, việc chuyển quân ở khu vực phía tây không có liên can tới các sự kiện ở Crimea.

Ngày 9/3, chia sẻ với hãng thông tấn UNIAN, ông Tenyuh khẳng định, việc điều quân hiện nay ở các khu vực phía tây thực ra là một phần trong kế hoạch tập trận quân sự quy mô lớn sắp tới của nước này. Còn riêng vùng tự trị Crimea, Kiev vẫn chưa có dự định điều chuyển quân đội nào cả.
Crimea, nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, đã bị các lực lượng vũ trang không mang theo phù hiệu (được cho là binh lính Nga) chiếm đóng. Mặc dù, phía Moscow liên tục khẳng định họ (những tay súng vũ trang) là lực lượng tự vệ địa phương của Crimea.

Đội tìm kiếm máy bay Pháp mất tích muốn tìm Boeing 777 Malaysia

(Kiến Thức) - Đội điều tra từng chỉ huy các cuộc tìm kiếm chiếc Airbus A330-200 của Pháp biến mất trên Đại Tây Dương năm 2009 vừa đề nghị giúp Malaysia truy lùng chiếc Boeing 777 mất tích.

“Chúng tôi đã thông báo cho các nhà chức trách Malaysia và Việt Nam rằng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích dưới nước hoặc trục vớt đống đổ nát”, một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tai nạn hàng không Pháp (BEA) tuyên bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới