Sức hút từ concert BIGBANG thúc đẩy du lịch và đặt phòng khách sạn tại Hà Nội

Concert của BIGBANG tại Hà Nội vào cuối tháng 10 đang tạo ra cơn sốt lưu trú lớn, khiến các khách sạn gần Mỹ Đình liên tục ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh.

Việc nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG công bố lịch diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới đây đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển du lịch lớn. Trên nền tảng Agoda cùng nhiều trang đặt phòng trực tuyến, hàng loạt cơ sở lưu trú quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ghi nhận số lượng phòng trống giảm nhanh chóng, dù sự kiện vẫn còn cách vài tháng.

bcda987a-a30c-4822-a773-11aa38184fe2-110127.jpg
Concert của BIGBANG sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25/10. (Ảnh: Mnet)

Với phần lớn người hâm mộ từ các tỉnh thành khác và quốc tế, chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc xem biểu diễn mà còn kết hợp trải nghiệm du lịch Thủ đô. Là một người hâm mộ lâu năm sinh sống tại TP.HCM, bạn Nguyễn Phương Anh chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết đã nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị ngay khi cầm chắc tấm vé trên tay: "Ngay sau khi săn được vé concert, mình đã đặt luôn vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội và đặt một phòng khách sạn cách sân vận động chưa đầy 2km. Mình dự định ở lại 3 ngày 2 đêm để vừa có thời gian xem concert, vừa tranh thủ cùng bạn bè đi du lịch Hà Nội".

Sức hút mãnh liệt từ hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 đã lan tỏa rõ rệt tới các khách sạn tiệm cận khu vực biểu diễn. Bà Bùi Linh, đại diện Phòng Truyền thông khách sạn Sheraton Hanoi West (cách sân vận động khoảng 2km), cho biết tỷ lệ lấp đầy phòng trong hai ngày diễn ra sự kiện hiện đã chạm mốc 70-80%. Dựa trên lượng khách lẻ tăng đột biến, phía khách sạn nhận định phần lớn đơn đặt phòng đến từ cộng đồng người hâm mộ BIGBANG hội tụ về Hà Nội.

Cùng chung ghi nhận, ông Đinh Trọng Hiếu - Tổng quản lý chi nhánh Super Hotel Hanoi, đánh giá lượng khách chốt phòng cho đợt cuối tháng 10 đang tăng tốc rất nhanh so với thông lệ. Trong đó, khách nội địa từ các tỉnh thành chiếm hơn 50%, số còn lại là du khách quốc tế. Phần lớn giao dịch được thực hiện qua các kênh OTA như Agoda, Booking hay Expedia.

Theo ông Hiếu, xu hướng lưu trú của tệp khách này chủ yếu kéo dài từ 1 đến 2 đêm. Loại phòng Twin (hai giường đơn) ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao nhất, phản ánh rõ tâm lý đi theo nhóm bạn của khán giả trẻ. Trước nhu cầu thị trường tăng vọt, giá phòng trong hai ngày diễn ra sự kiện đã điều chỉnh tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Giới kinh doanh dịch vụ lưu trú dự báo sau khi đợt mở bán vé chính thức hoàn tất, thị trường khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong những tuần tới.

Mời quý độc giả xem video: Lừa đảo đặt vé concert lại xuất hiện khi hàng loạt concert chuẩn bị tổ chức/ Nguồn: VTV2

Du lịch ngày 2/9 hứa hẹn bùng nổ với sức hút từ du lịch biển

Nhu cầu nghỉ dưỡng biển kết hợp khám phá văn hóa tăng cao hứa hẹn tạo nên đợt bùng nổ mạnh mẽ cho thị trường du lịch trong nước dịp nghỉ lễ 2/9.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước, khi nhu cầu tìm kiếm và đặt dịch vụ của du khách Việt dành cho các điểm đến nội địa tăng cao.

Theo báo cáo Traveloka SEA Index vừa ra mắt, những cái tên quen thuộc như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo đang dẫn đầu toàn thị trường nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng biển.

Sự trỗi dậy của xu hướng tiêu dùng thực tế trong mùa tựu trường 2026

Từ xu hướng rải đều ngân sách và ưu tiên đồ dùng thiết yếu, thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy của tư duy tiêu dùng thực tế trong mùa tựu trường.

Báo cáo mới nhất từ các tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Mỹ như Circana và KPMG cho thấy một sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng mùa khai trường năm 2026, khi phụ huynh không còn mặn mà với việc "làm mới toàn bộ tủ đồ" cho con trước khai giảng. Thay vào đó, các gia đình chủ yếu mua sắm quần áo theo từng dịp trong năm và tập trung ngân sách cho các nhu yếu phẩm cùng đồ dùng thể thao - nhóm hàng dần được xem là khoản chi bắt buộc.

Xu hướng này đang phản ánh một thực tế toàn cầu khi các gia đình ngày càng thực tế hơn trong bài toán thu chi. Tại Việt Nam, bức tranh tiêu dùng mùa tựu trường 2026 cũng ghi nhận những chuyển dịch tương đồng, khi thói quen mua sắm của phụ huynh Việt đang có sự thay đổi rõ nét.

Quả chòi mòi rừng từ món quà vặt tuổi thơ trở thành đặc sản đắt khách

Từ món quà vặt dân dã tuổi thơ, quả chòi mòi rừng mọng nước với vị chua ngọt tự nhiên nay trở thành mặt hàng đặc sản đắt khách.

Từng là loại quả gắn liền với tuổi thơ miền quê, quả chòi mòi vài năm gần đây đã bất ngờ trở thành mặt hàng đặc sản đắt khách. Trên các hội nhóm chợ mạng và cửa hàng nông sản trực tuyến.

Loại trái rừng nhỏ xíu này được rao bán với giá dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm khan hiếm lên tới 60.000 đồng/kg. Dù mức giá không rẻ đối với một loại quả dại, chòi mòi vẫn thu hút rất đông người tiêu dùng thành thị và du khách tò mò đặt mua thưởng thức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới