Sẽ khởi tố tài xế gây mất điện toàn miền Nam?

Google News

(Kiến Thức) - Đây là vụ mất điện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, gây hậu quả lớn, cơ quan CSĐT đã vào cuộc và không loại trừ khả năng sẽ khởi tố vụ án.

Chiều ngày 22/5, Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc và các cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cũng như tang vật để điều tra, xử lý.

Vụ việc mất điện toàn khu vực miền Nam suốt nhiều giờ gây đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân, cũng như làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp

 Hiện trường khu vực xảy ra sự cố làm mất điện toàn khu vực miền Nam

 

 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.


Cơ quan Công an xác định người gây ra sự cố nghiêm trọng là tài xế xe cần cẩu Ngô Tân Thảo (27 tuổi, quê Trà Vinh). 

Theo đó trong lúc anh Thảo cẩu cây dầu có chiều dài 17 mét đã gây va quệt vào đường dây điện 500KV Pleiku- Phú Lâm ở khoảng trụ 1072-1073 (thuộc đoạn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)  khiến trạm biến áp 500KV Tân Định không thể hoạt động.
 Nguyên nhân gây hậu quả nghiêm trọng là do tài xế xe cần cẩu để cây xanh cao hơn 17m va quệt vào đường dây điện 500KV 

Sự cố trên khiến toàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả khu vực miền Nam bị mất điện suốt nhiều giờ liền gây hậu quả rất lớn.

 Các tỉnh thành bị mất điện (đánh dấu đỏ trên bản đồ) lúc 2h chiều nay


Đến tối cùng ngày, cơ bản sự cố đã được khắc phục và tất cả các tỉnh thành miền Nam hệ thống điện đã hoạt động trở lại bình thường.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trước sự cố nghiêm trọng gây hậu quả lớn như trên, có khả năng cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án.



Vũ Sơn

Bình luận(0)