Cả miền Nam mất điện vì xe cần cẩu

Google News

(Kiến Thức) - Cả khu vực TPHCM và 22 tỉnh thành phía Nam bất ngờ bị sự cố mất điện toàn bộ khiến người dân một phen khốn đốn.

Sự cố trên xảy ra từ khoảng hơn 14h ngày 22/5 tại khu vực các tỉnh phía Nam khiến giao thông nhiều nơi hỗn loạn do đèn tín hiệu ngưng hoạt động; doanh nghiệp sản xuất bị đình trệ và cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn.

Đến gần 16h cùng ngày, một số khu vực trên địa bàn TPHCM đã có điện trở lại. Tuy nhiên đa số các vùng khác vẫn còn mất điện.
 Nguyên nhân xảy ra sự cố (ảnh VnExpress)


Theo thông tin ban đầu từ Tập đoàn điện lực Việt Nam, nguyên nhân được xác định do một tài xế xe cẩu trong lúc cẩu cây dầu ở khu vực thành phố Mới (tỉnh Bình Dương) gây ra.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 14h19 ngày 22/5, tài xế Ngô Tấn Thảo điều khiển xe cần cẩu để cẩu một cây dầu cao hơn 10m tại một vườn ươm gần đường dây 500KV Di Linh – Tân Định (thuộc phường Hòa Phú- tại khu vực thành phố Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương).
 

 Giao thông nhiều nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trong lúc làm việc, tài xế đã để nhánh cây dầu chạm vào đường dây 500KV ở khoảng trụ 1072 đến 1073 (gần trạm biến áp 500KV Tân Định) gây tiếng nổ lớn. Sự cố diễn ra trong lúc đường dây 500KV truyền tải công suất cao đã làm mất liên kết hệ thống điện (HTĐ) 500KV Bắc- Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong HTĐ miền Nam, dẫn đến HTĐ miền Nam bị mất điện toàn bộ (khoảng 9400MW).
 Máy phát điện được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng đem ra sử dụng để
hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Hiện tài xế và chiếc xe cẩu BKS 81B-3745 đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để điều tra, xử lý.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực, các nhà máy điện tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố để tái lập cung cấp điện cho HTĐ miền Nam.
 Nhiều tiệm sửa xe "hết hơi" do mất điện khiến nhiều người bị xì hơi bánh 
xe một phen khốn đốn...

 Những người bơm hơi bằng tay được một buổi chiều làm việc không nghỉ

Đến 15h54 cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành trở lại đường dây 500kV Bắc - Nam và từng bước khôi phục hệ thống điện miền Nam.
 Nhiều người kéo nhau ra dọc bờ sông hóng gió vì nóng bức do mất điện

Dự kiến trong chiều và tối 22-5, hệ thống điện miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.


Vũ Sơn

Bình luận(0)