Sắp xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc chỉ đạo để công ty gia đình độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch Redoxy 3C.

Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội cho biết đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; và đồng phạm trong vụ án mua chế phẩm Redoxy 3CTheo đó, phiên tòa dự kiến mở vào ngày 10/12, và diễn ra trong 2 ngày.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng bị cáo Võ Tiến Hùng, tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, và Nguyễn Trường Giang, giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic, bị đưa ra xét xử cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 10/12, dự kiến kéo dài 2 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Sap xet xu ong Nguyen Duc Chung ve vu mua che pham Redoxy 3C
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 
Các kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa gồm: bà Đỗ Hồng Hải, ông Đặng Như Vĩnh và Nguyễn Văn Đông. Bị cáo Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa, hai bị cáo còn lại cùng có 3 luật sư bào chữa. Tòa xác định UBND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung)... được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố. Lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra Văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH (Đức), nhưng lại chỉ đạo miệng cho bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic.
Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của ông Nguyễn Đức Chung) bỏ 100% vốn (5 tỷ đồng) và làm thủ tục thành lập, lấy tên con trai (Nguyễn Đức Hạnh) tham gia đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh, sau đó nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình bị can Chung, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ.
Với đặc quyền cung cấp độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 2016 - 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.
Các cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Động cơ phạm tội của bị can Nguyễn Đức Chung trong việc chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic - công ty gia đình, là để được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Mặt khác, sau khi báo chí phản ánh lùm xùm mua chế phẩm Redocy 3C thông qua công ty gia đình, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Thanh tra Hà Nội thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C. Trong quá trình Thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm, ông Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra TP Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì.
>>> Xem thêm video: Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C

Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Hà Nội bị xác định có trách nhiệm trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 19,8 tỷ đồng, thuộc gói thầu số hóa của Sở KH&ĐT Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (54 tuổi) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc sở), bà Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng thuộc sở) và bà Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội).

Tướng Công an: Không được suy diễn chuyện liên quan vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khi trao đổi với PV đã đề nghị, báo chí nói chung và các phóng viên khi tham gia mạng xã hội không được suy diễn làm ảnh hưởng đến vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung.

Trước ngày ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (đã bị tạm đình chỉ chức vụ) bị khởi tố, bắt tạm giam, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin ác ý, như cho rằng ông Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ, phải vào bệnh viện điều trị...

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, từ ngày 11/8/2020, sau khi bị tạm đình chỉ chức vụ, ông Nguyễn Đức Chung tiến hành giải quyết một số công việc cá nhân và đến Cơ quan điều tra làm việc. Đến chiều 28/8/2020, ông Chung được triệu tập lên Cơ quan điều tra, sau đó bị giữ lại và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Tuong Cong an: Khong duoc suy dien chuyen lien quan vo, con cua ong Nguyen Duc Chung

Sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung ra sao trước khi hầu tòa kín?

(Kiến Thức) - Hiện nay, sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung vẫn ổn định. Trong trại tạm giam, ông Chung vẫn phải uống thuốc để duy trì sức khoẻ. Trước đó, ông Chung được phát hiện bị ung thư.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử kín vụ án ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và đồng phạm về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội.

Suc khoe cua ong Nguyen Duc Chung ra sao truoc khi hau toa kin?
 Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vẫn đang được điều trị để chuẩn bị cho phiên tòa

Đọc nhiều nhất

Tin mới