UAV “Ma cà rồng” chuyên tập kích ban đêm của Ukraine nguy hiểm sao?

Máy bay không người lái Baba Yaga, được mệnh danh là UAV ném bom “ma cà rồng” của Ukraine hiện đã được trang bị loại vũ khí mới vô cùng mạnh mẽ.

Những hình ảnh gần đây cho thấy máy bay ném bom ban đêm Baba Yaga được trang bị bom dẫn đường có khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cao. Điều đó có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với Nga vì Baba Yaga có thể tấn công từ bên ngoài vòng bảo vệ của các hệ thống phòng thủ hiện có.

UAV “Ma ca rong” chuyen tap kich ban dem cua Ukraine nguy hiem sao?

Binh sĩ Ukraine điều khiển drone vũ trang hạng nặng “Baba Yaga”, tháng 2/2024. Ảnh: Kyiv Post
Thứ vũ khí khiến quân đội Nga e ngại

Baba Yaga là tên gọi chung của quân đội Nga dành cho một số loại UAV ném bom của Ukraine. Những máy bay không người lái này mang theo loại bom nặng hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái dân dụng nhỏ thường bay vào ban ngày. Nếu như những UAV mang bom nhỏ thường mang theo một quả lựu đạn cầm tay hoặc loại vũ khí có kích thước nhỏ thì Baba Yaga có thể thả các quả mìn nổ chống tăng TM-62 nặng 9,5 kg vào các vị trí của đối phương.

Do có kích thước lớn và động cơ rotor gây tiếng ồn (có thể nghe thấy từ khoảng cách hơn 1,6 km) nên Baba Yaga dễ trở thành mục tiêu tấn công vào ban ngày, vì vậy Ukraine thường sử dụng UAV này vào ban đêm. Một số thông tin cho biết, Baba Yaga rất khó bị gây nhiễu và để bắn hạ UAV này cần phải sử dụng súng phun lửa.

Baba Yaga được trang bị các đĩa thu tín hiệu để thu sóng radio và thiết bị gắp để lấy một số vật phẩm của đối phương sau một cuộc tấn công.

UAV này đã gây không ít e ngại cho quân đội Nga. Trong những tháng gần đây, Nga đã tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để đối phó máy bay ném bom ban đêm của Ukraine. Cụ thể các lực lượng của Moscow đã sử dụng 2 chiến thuật. Thứ nhất là triển khai các đội bắn tỉa có kính ngắm ảnh nhiệt để phát hiện máy bay không người lái trong bóng tối. Baba Yagas thường bay chậm, ở độ cao thấp và dễ bị bắn hạ theo cách này, mặc dù có thông tin cho rằng một số UAV hiện đã được trang bị lớp giáp bảo vệ. Chiến thuật thứ hai là sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, có trang bị camera ảnh nhiệt để đánh chặn trên không.

Các chiến thuật của Nga đã khiến Ukraine mất một số lượng lớn UAV Baba Yaga. Nhưng chuyên gia Michael Kofman, thành viên cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie (Mỹ), cho rằng, ngay cả khi chịu tỷ lệ tổn thất cao, Baba Yaga vẫn là "một trong những máy bay không người lái tấn công hiệu quả nhất mà Ukraine có được”.

Hiện, các kỹ sư Ukraine đang nỗ lực làm việc để cải tiến vũ khí của máy bay không người lái và đưa công nghệ này lên một tầm cao mới bằng việc ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật tiên tiến. 

Vũ khí bí ẩn

Tuần trước, kênh Telegram của quân đội Ukraine có tên Vanguard đã chia sẻ hình ảnh về UAV Baba Yaga bị bắn hạ mang theo một loại vũ khí có ký hiệu “BK-30F”.  Dựa vào đặc điểm nhận dạng như các lỗ xung quanh mũi đạn và phần cánh có thể chuyển dịch được, các chuyên gia cho rằng đây là một loại vũ khí có dẫn đường. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến UAV.

Thông thường, các UAV mang bom phải thực hiện việc ném bom ngay phía trên mục tiêu, ở độ cao thấp để đảm bảo độ chính xác. Vanguard lưu ý, ngay cả khi thả từ độ cao 80m thì tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ đạt khoảng 50%. Nhưng bom dẫn đường có thể được thả từ khoảng cách xa hơn hoặc ở độ cao lớn hơn nhiều, giúp UAV tránh xa các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây cũng là chiến thuật mà máy bay ném bom của Nga sử dụng để thả bom lượn xuống cách vị trí Ukraine cách xa tầm 32km để tránh tên lửa đất đối không.

Giới phân tích cho rằng, Baba Yaga một khi mang bom dẫn đường, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách đáng kể, nằm ngoài tầm hoạt động của phương tiện gây nhiễu hoặc các tay súng bắn tỉa. Như vậy, UAV này có thể thả bom và nhanh chóng rời đi trước khi bị UAV FPV phát hiện và đánh chặn.

Vanguard cho rằng, loại vũ khí mới của Baba Yaga có đường kính 125mm. Nhìn bề ngoài, đây là loại vũ khí được sản xuất tại nhà máy chứ không phải là vũ khí tự chế như mìn chống tăng. Theo Vanguard, BK-30F nhiều khả năng được trang bị đầu dò laser bán chủ động. Nhưng một số trang web và nhà phân tích quân sự lại đưa ra đánh giá khác.

Trang web CAT-UXO cho rằng. BK-3OF là một loại bom dẫn đường được thiết kế để tấn công vị trí của lực lượng bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Bom sử dụng đầu đạn phân mảnh mạnh (HE-Frag).

Theo CAT-UXO, BK-30F có thể là biến thể của đầu đạn RK-30F của tên lửa chống tăng xách tay RK-3 Corsar ("Corsair") do Ukraine sản xuất.

RK-3 Corsar là loại tên lửa dẫn đường bằng chùm tia laser, được thiết kế để xuyên thủng giáp hạng nặng và các công trình kiên cố.. Chúng khác biệt so với tên lửa dẫn đường bằng đầu dò laser bán chủ động như Hellfire, trong đó người vận hành đặt một điểm laser vào mục tiêu và đầu dò tên lửa sẽ tự dẫn đến mục tiêu đó.

Đối với RK-3 Corsar, chùm tia laser được sử dụng để truyền tìn hiệu điều khiển đến tên lửa dựa vào vị trí mà người vận hành đặt đường ngắm. Nó có bộ thu laser ở phía sau để liên lạc với người vận hành thay vì nhìn vào mục tiêu ở phía trước. Đây là lý do mặt trước của tên lửa RK-3 Corsar không có cảm biến nào.

Trong khi đó,  chuyên gia quân sự Trent Telenko thì cho rằng BK-3OF có thể sử dụng thiết bị dẫn đường bằng quang học.

Hiện thông tin chi tiết về BK-30F vẫn còn là bí ẩn. Vẫn chưa rõ tầm bắn, độ chính xác cũng như sức mạnh đầu đạn của vũ khí này. Nhưng nhiều khả năng, nó sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng sát thương và tính linh hoạt của Baba Yaga và tiếp tục đặt ra nhiều thách thức lớn cho quân đội Nga.

Tên lửa Nga “xé toạc” tổ hợp phòng không IRIS-T của Ukraine

Đài chỉ huy và một bệ phóng trong hệ thống IRIS-T Ukraine được ghi nhận đã bị phá hủy sau cuộc tập kích bất ngờ bởi tên lửa Kh-35 của Quân đội Nga.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu máy bay không người lái

Từ ngày 1/9 tới, Trung Quốc sẽ siết chặt hơn việc xuất khẩu máy bay không người lái và các thiết bị quang điện tử. Trước đó họ đã ban hành các hạn chế, cho thấy thực sự nghiêm túc với vấn đề này.

Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai
Trung Quốc trước đây đã ban hành một số hạn chế đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) dân sự và những thiết bị liên quan, nhưng giờ đây họ lại siết chặt quy định. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-2
Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, áp dụng cho mọi loại UAV, bất chấp chúng được sử dụng cho mục đích quân sự hay thương mại. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-3
Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, biện pháp kiểm soát xuất khẩu được áp dụng với những thành phần như thiết bị phát laser có thể dùng để định vị, khí tài chụp ảnh hồng ngoại và đo quán tính độ chính xác cao. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-4
Bước đi trên theo thông báo nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ hay thiết bị đặc thù do Trung Quốc sản xuất trong các cuộc xung đột vũ trang, và tránh để các nhóm phiến quân khủng bố lợi dụng. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-5
 Một năm trước, Trung Quốc đã đưa ra lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng máy bay không người lái, động cơ và thiết bị quang điện tử đi kèm. Quy định mới siết chặt hơn nữa, cho thấy nhà chức trách Bắc Kinh đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-6
Theo nhận xét, Nga sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và sớm nhất từ bước đi trên của Trung Quốc, lệnh kiểm soát xuất khẩu mới ban hành dự báo gây ra nhiều khó khăn do việc sử dụng UAV kết cấu đơn giản trên chiến trường Ukraine đang "bùng nổ". 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-7
 Máy bay không người lái nhập nguyên chiếc và các bộ phận do Trung Quốc sản xuất đang được Quân đội Nga sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-8
 Khi Trung Quốc ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu sẽ cản trở việc tiếp cận với những công nghệ cũng như thiết bị quan trọng, đồng thời làm giảm hiệu quả của UAV do Nga chế tạo trong điều kiện chiến đấu, khi thiếu linh kiện cần thiết.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-9
 Thách thức lớn nhất đối với Nga hiện nay là tìm nhà cung cấp UAV nguyên chiếc hoặc linh kiện thay thế đủ tin cậy. Nhưng điều này không dễ dàng khi đòi hỏi nguồn tiền và thời gian đáng kể, chưa kể đến việc phải phát triển những công nghệ độc quyền.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-10
 Trong tương lai, Nga có thể thực hiện một số bước đi để giảm bớt hậu quả tiêu cực từ lệnh hạn chế xuất khẩu UAV của Trung Quốc, đầu tiên họ phải nỗ lực tự phát triển và sản xuất máy bay không người lái cũng như thiết bị liên quan.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-11
 Ngành công nghiệp quốc phòng Nga có tiềm năng lớn và nguồn lực lớn, được đánh giá đủ khả năng tạo ra sản phẩm nội địa thay thế những gì vẫn nhập khẩu từ đối tác Trung Quốc.
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-12
Tuy vậy vấn đề đáng quan tâm nhất đó là việc tạo ra những chiếc UAV với chất lượng tương đương rõ ràng không khó với Nga, nhưng quan trọng làm sao để sản xuất với số lượng đủ lớn như trước thì vẫn là bài toán nan giải. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-13
Bên cạnh đó, Nga có thể mở rộng hợp tác với những quốc gia có công nghệ máy bay không người lái tiên tiến, họ cần tìm được đối tác sẵn sàng cung cấp thiết bị và công nghệ cần thiết. 
Trung Quoc siet chat xuat khau may bay khong nguoi lai-Hinh-14
 Nhưng đòi hỏi này cũng bị nhận xét là quá khó đối với Moskva trong tình trạng phải chịu vô số lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt, bởi ngay cả đồng minh lớn nhất còn hạn chế xuất khẩu UAV cho họ thì thật khó tin sẽ có một đối tác khác với tiềm lực nhỏ hơn sẵn sàng thay thế.

Số lượng máy bay không người lái của Ukraine sắp vượt Nga?

Ông Vadym Sukharevskyi -Chỉ huy Lực lượng Máy bay không người lái (UAV) Ukraine, cho biết Ukraine có khả năng vượt qua Nga về số lượng máy bay không người lái.

Ông Vadym Sukharevskyi cho biết, Kiev đang tăng cường cung cấp máy bay không người lái cho quân đội và có thể đã vượt qua Nga về số lượng.

"Ukraine đang nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái nội địa, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu UAV trong năm 2024. Trong nửa đầu năm nay, quân đội Ukraine đã nhận được số máy bay không người lái nhiều gấp sáu lần so với năm ngoái", ông Vadym Sukharevskyi nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới