Cận cảnh tàu chiến Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng

Google News

Chuyến thăm Đà Nẵng lần này của hai tàu Hải quân Mỹ là một trong những hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ.

Ngày 6/4, hai tàu Hải quân Mỹ, gồm tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth (LCS 3) thuộc Liên đội tàu Khu trục (DESRON) đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 10/4.
Đón tàu tại cảng Tiên Sa có Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh…
Can canh tau chien Hai quan My tham Da Nang
 Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh cùng chỉ huy hai tàu Hải quân Mỹ.
Chuyến thăm Đà Nẵng lần này của hai tàu Hải quân Mỹ là một trong những hoạt động cụ thể triển khai Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ ký năm 2011; tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Hải quân hai nước; là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Can canh tau chien Hai quan My tham Da Nang-Hinh-2
 Tàu USS Fitzgerald (DDG 62).
Phát biểu với báo chí trong và ngoài nước ngay sau lễ đón chính thức, Đại tá Lê Bá Hùng (người Mỹ gốc Việt), Phó Tư lệnh Biên Đội tàu khu trục số 7 của Hải quân Mỹ cho biết, đây là năm thứ 6 diễn ra các hoạt động hợp tác giao lưu giữa hải quân hai nước. Nhân chuyến thăm Đà Nẵng lần này của hai tàu USS Fitzgerald (DDG 62) và USS Fort Worth-LCS 3, Hải quân hai nước sẽ cùng hợp tác, trao đổi kỹ năng về hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, qua đó góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác trong thời gian sắp tới.
Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, chỉ huy và các thủy thủ của hai tàu Hải quân Mỹ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tham gia một loạt các sự kiện cùng Hải quân nhân dân Việt Nam như: Hội thảo y học lặn và buồng cao áp; huấn luyện về chăm sóc nạn nhân trong tác chiến, hoạt động cộng đồng huấn luyện bơi; tập huấn Bộ quy tắc về các vụ đụng độ không báo trước (CUES), trong đó có thực hành CUES trên biển giữa tàu Hải quân hai nước; giao lưu thể thao. Ngoài ra, Ban nhạc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cũng sẽ biểu diễn tại thành phố Đà Nẵng.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ đón hai tàu Hải quân Mỹ:
Can canh tau chien Hai quan My tham Da Nang-Hinh-3
Tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth-LCS 3 nhìn từ phía trước. 

Can canh tau chien Hai quan My tham Da Nang-Hinh-4
  Máy bay không người lái trên tàu USS Fort Worth-LCS 3.

Can canh tau chien Hai quan My tham Da Nang-Hinh-5
  Đại tá Lê Bá Hùng trả lời phỏng vấn của báo chí trong và ngoài nước tại buổi họp báo.
Theo Hùng Trung/QĐND

>> xem thêm

Bình luận(0)