Mục kích mô hình tàu tên lửa Việt Nam tác chiến

Google News

(Kiến Thức) - Trong bài thi dưới nước, mô hình tàu tên lửa Project 12418 có khả năng cơ động khá tốt, nhanh nhẹn hơn hẳn mô hình Gepard, BPS-500.


Đoạn clip ghi lại hình ảnh các mô hình tàu chiến của Học viên Học viện Hải quân Việt Nam đang thực hiện bài thi dưới nước trong cuộc thi "Sáng tạo mô hình tàu chiến đấu" tổ chức hôm 18/11.
Có tổng cộng 6 mô hình của 6 đội tham gia gồm: 2 mô hình tàu Gepard 3.9 (đặt tên là KH-02 Ngô Quyền và HQ-014 Trần Quốc Tuấn); 2 mô hình tàu ngầm Kilo; một mô hình tàu cao tốc tên lửa Molniya (TĐCĐ-02) và một BPS-500 (HQ-381).
 Cú va chạm khá mạnh giữa tàu Molniya TĐCĐ-2 và KH-02 Ngô Quyền.
 Tàu HQ-381 phun "vòi rồng".
Trong đoạn clip có thể thấy rõ là 3 mô hình: Gepard 3.9; BPS-500 và Molniya đang thực hiện bài thi dưới nước.
Đáng lưu ý là các anten radar trên tàu TĐCĐ-02 làm theo mô hình tàu cao tốc tên lửa Molniya có thể quay được như là đang hoạt động.
Bài thi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các học viên, cán bộ giảng viên nhà trường.
Hà Trang

Bình luận(0)