Quan chức Trung Quốc bị khai trừ ra khỏi Đảng vì hỗ trợ tiền ảo

Một quan chức cấp tỉnh của Trung Quốc vừa bị miễn nhiệm chức vụ trong chính quyền và trong Đảng sau khi dính cáo buộc hỗ trợ cho các hoạt động tiền ảo.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc xác định rằng ông Xiao Yi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Hiệp thương chính trị tỉnh Giang Tây, đã vi phạm các chính sách công nghiệp của đất nước, theo thông cáo đăng trên trang web chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 13/11.
Việc kỷ luật ông Xiao được thực hiện vài tháng sau khi Bắc Kinh triển khai chiến dịch truy quét các hoạt động đào tiền ảo. Ông Xiao là quan chức cấp tỉnh thứ 8 bị điều tra trong năm nay khi Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của nước này bị kỷ luật vì hỗ trợ hoạt động đào tiền ảo. Điều đó gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các quan chức địa phương về quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề này.
“Ông Xiao vi phạm khái niệm về phát triển mới, lạm dụng quyền lực để giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tiền ảo không phù hợp với chính sách công nghiệp quốc gia”, thông cáo nêu, nhưng không cho biết cụ thể ông Xiao đã làm những gì.
Quan chuc Trung Quoc bi khai tru ra khoi Dang vi ho tro tien ao
 Một người đi qua bảng quảng cáo cho bitcoin ở Hong Kong ngày 25/9. (Ảnh: EPA)
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra ông Xiao nhận hối lộ và dự những buổi tiệc chiêu đãi có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, cuộc điều tra còn kết luận ông Xiao đổi quyền lực lấy tiền và tình dục, lạm dụng vị trí của mình để tạo điều kiện cho những người thân cận được cất nhắc, bổ nhiệm cũng như phê duyệt dự án.
Từ tháng 6 năm nay, chính quyền Trung Quốc tìm cách xoá bỏ hoạt động đào tiền ảo ở nước này, mở đường cho việc đưa đồng nhân dân tệ ảo chính thức vào thực tế.
Tháng trước, Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đưa bitcoin và các đồng tiền số khác vào danh sách cấm. Hồi tháng 9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo tăng cường dẹp bỏ các hoạt động giao dịch và tài chính sử dụng tiền số, cảnh báo rằng bất kỳ sàn giao dịch nước ngoài nào cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc cũng bị coi là hoạt động phạm pháp.

Hé lộ điều kiện gia nhập hội kín độc quyền của giới siêu giàu thế giới

Câu lạc bộ R360 được mệnh danh là "ốc đảo" của giới siêu giàu, tuyển 50 thành viên mới mỗi năm với nhiều điều kiện cho tới khi đủ 500 người ở Mỹ và 500 người ở nước ngoài.

Theo Bloomberg, một câu lạc bộ mới được thành lập giành riêng cho giới siêu giàu, hứa hẹn mang tới hàng loạt đặc quyền bao gồm cơ hội đầu tư độc quyền, cơ hội tiếp cận với các nhân vật có "máu mặt" trong nhiều ngành nghề, các nhóm kín hỗ trợ các vấn đề trong cuộc sống và có thể đi nghỉ tại những dinh thự biệt lập với thế giới bên ngoài.

Khủng bố IS bị lộ danh tính vì... đặt mua bánh mỳ liên tục

Kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nước Anh tăng cân đến mức khó nhận ra khiến cảnh sát phải xác nhận danh tính...bằng tai.

Tờ Mirror tiết lộ, một kẻ khủng bố người Anh đã bị bắt giữ khi chạy trốn khỏi Nhà nước Hồi giáo chỉ vì thói quen ăn quá nhiều thịt nướng. 
Abdel-Majed Abdel Bary, 31 tuổi, là một cựu rapper người Anh và chiến binh Hồi giáo đến từ Maida Vale, Tây London. Hắn ta trốn khỏi Syria để đến Algeria và sau đó bị bắt cùng với hai đồng bọn khi đang nhận đơn đặt hàng bánh mì thịt nướng kebab. 

Bậc thầy lừa đảo dùng voucher giả chiếm 32 triệu USD

Lori Ann Villanueva Talens đã bị kết án 12 năm tù giam vì tội bán gần 32 triệu USD tiền giả qua hình thức voucher giảm giá.

Người phụ nữ 41 tuổi, tại Virginia (Mỹ) vận chuyển hàng chục nghìn phiếu giảm giá do cô tự thiết kế và in tại nhà cho mạng lưới hơn 2.000 khách hàng mà cô “dụ dỗ” được trên các trang mạng xã hội như Facebook và Telegram dưới nickname “MasterChef”. Khoảng 100 công ty, bao gồm Procter & Gamble, Coca-Cola và Ziploc, đã trở thành nạn nhân của “đế chế voucher giả” của Lori Ann Villanueva Talens, trong đó công ty giấy Kimberly-Clark bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mất gần 9 triệu USD. 
Bac thay lua dao dung voucher gia chiem 32 trieu USD
Bậc thầy lừa đảo chiếm 32 triệu USD từ việc lưu hành voucher giả 
Theo điều tra của FBI, khám xét căn nhà tại Virginia Beach của “bậc thầy lừa đảo” họ tìm thấy các phiếu voucher giả với tổng trị giá 1 triệu USD trong mọi kẽ hở, từ xe hơi đến túi áo khoác. FBI cũng phát hiện các thiết kế để tạo phiếu giảm giá cho hơn 13.000 sản phẩm khác nhau trên máy tính của Talens.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới