Phú Thọ bắt giữ đối tượng trốn nã gần 40 năm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.

Theo hồ sơ, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Trong gần 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

1.jpg
Công an xã Vĩnh Chân bắt thành công đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân lẩn trốn gần 40 năm.

Quán triệt tinh thần kiên quyết truy bắt đến cùng các đối tượng truy nã, không để tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, Công an xã Vĩnh Chân đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến ngày 11/4/2026, qua nguồn tin thu thập được, lực lượng Công an xã xác định đối tượng Cù Ngọc Tân đã quay trở về nước và đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Chân đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự chủ động, kiên quyết, tổ công tác đã phát hiện, khống chế thành công đối tượng. Tại thời điểm bị bắt giữ, Cù Ngọc Tân không có khả năng chống trả. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi trốn truy nã trong thời gian dài.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về Công an xã Vĩnh Chân để tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Đến ngày 12/4/2026, Công an xã Vĩnh Chân đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 40 năm lẩn trốn thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp nghiệp vụ. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

Triệu tập nhóm đánh nhau gây náo loạn trước cổng trường ở TP HCM

Công an đã triệu tập nhóm người ẩu đả trước cổng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP HCM) gây mất an ninh trật tự.

Liên quan thông tin “nhóm người đánh nhau trước mặt nhiều học sinh, phụ huynh ở TP HCM”, ngày 14/4, Công an phường Chợ Lớn cho biết vừa triệu tập 5 thanh thiếu niên và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi liên quan.

kto-tl_anh.jpg
Nhóm người đánh nhau trước cổng trường bị công an làm việc

Xôn xao clip bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà ( Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Ngày 14/4, thông tin từ Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đang xác minh clip nữ giáo viên bị cho là giật tóc bé trai 4 tuổi.

Trước đó, tối 13/04, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.

Nghệ An siết chặt tuyển sinh đầu cấp: Không còn “chọn lớp, chọn cô”

Mùa tuyển sinh 2026 - 2027 tại Nghệ An siết chặt công bằng, minh bạch, chấm dứt tình trạng “chọn lớp, chọn giáo viên”.

Năm học 2026 - 2027, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Nghệ An diễn ra trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý. Việc điều chỉnh địa giới hành chính sau sáp nhập giúp gia tăng số lượng trường học trên cùng địa bàn, qua đó tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh và học sinh.

Thay vì chỉ giới hạn trong một vài cơ sở giáo dục như trước, phụ huynh nay có thể cân nhắc nhiều trường phù hợp với điều kiện đi lại, học tập của con em. Điều này góp phần giảm áp lực “trái tuyến”, đồng thời phân bổ học sinh hợp lý hơn, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới