Phát hiện tổn thương nghiêm trọng từ những triệu chứng kéo dài, khó nhận biết

Đây là trường hợp điển hình cho thấy nhiều bệnh lý nghiêm trọng có thể khởi phát từ những triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân B.V.T (72 tuổi, trú phường Đồng Hới) đến khám trong tình trạng ho kéo dài, tức ngực, sút cân, ăn uống kém, cơ thể mệt mỏi và thường xuyên bị hạ huyết áp, các triệu chứng xuất hiện âm thầm, kéo dài nhưng không rõ nguyên nhân.

Theo người nhà cho biết, trước đó bệnh nhân đã từng thăm khám tại một số cơ sở y tế, tuy nhiên tình trạng sức khỏe không cải thiện rõ rệt. Gần đây, các biểu hiện mệt mỏi ngày càng tăng, cân nặng sụt giảm nhanh nên bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình để kiểm tra lại toàn diện.

Tại đây, sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường và chỉ định bệnh nhân nhập viện để tiếp tục làm các thăm dò chuyên sâu.

ho-keo-dai.png
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang phát hiện hình ảnh các nốt khối hạch trung thất vùng cổ và tuyến giáp hai bên, chưa loại trừ khả năng lymphoma – một bệnh lý ác tính của hệ bạch huyết.

Trước tính chất phức tạp của tổn thương, bệnh nhân đã được hội chẩn chuyên môn và thống nhất chuyển tuyến đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục theo dõi, chẩn đoán xác định và điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp điển hình cho thấy nhiều bệnh lý nghiêm trọng có thể khởi phát bằng những triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Việc thăm khám đầy đủ, thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và định hướng điều trị kịp thời.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng như ho kéo dài, sút cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi dai dẳng, ăn uống kém… cần sớm đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn để được thăm khám toàn diện, tránh chủ quan hoặc trì hoãn, làm bỏ lỡ thời điểm vàng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

U phổi khiến người đàn ông bị tràn dịch màng tim chèn ép tim cấp nguy kịch

Ho không tự ý dùng thuốc, đặc biệt thuốc không rõ nguồn gốc, có thể làm bệnh nặng thêm và mất “thời gian vàng” điều trị.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân ho kéo dài, tràn dịch màng tim có chèn ép tim cấp đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân P.V.T (sinh năm 1954, ở Thái Hòa – Phú Thọ), tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không rượu bia. Ho khan kéo dài gần 1 tháng, bệnh nhân đi khám phát hiện khối u phổi phải kích thước 3,5 × 5,2 cm, được chẩn đoán ung thư phổi và chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị, tự uống thuốc nam.

Dị vật mắc trong đường thở người bệnh 64 tuổi nhiều tháng gây ho triền miên

Dị vật trong phế quản hay còn gọi dị vật đường thở là một bệnh lý thường gặp ở trẻ em và người già với biểu hiện hội chứng xâm nhập cấp tính.

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TP. Cần Thơ vừa gắp thành công dị vật phế quản cho bệnh nhân 64 tuổi bị ho khan kéo dài nhiều tháng. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp, điều trị nhiều nơi không khỏi.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong đường thở và nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản để lấy ra, giúp bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Ho kéo dài, người đàn ông phát hiện khối u mô đệm dạ dày, bệnh lý hiếm gặp

Người đàn ông trung niên đi khám vì ho khan kéo dài nhưng qua nội soi, bác sĩ phát hiện khối u mô đệm dạ dày – bệnh lý hiếm gặp.

Theo báo SKĐS, Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp vừa tiếp nhận một bệnh nhân 53 tuổi nhập viện trong tình trạng ho khan kéo dài khoảng 1 tháng. Bệnh nhân cho biết trước đó thể trạng khỏe mạnh, chưa từng nội soi tiêu hóa, nhân tiện bị ho khan kéo dài nên kết hợp khám tổng quát. Qua nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u kích thước khoảng 3cm ở thành dạ dày, nghi ngờ GIST - u mô đệm đường tiêu hoá.

Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh có khối u dưới niêm mạc dạ dày kích thước khoảng 3 cm, chưa có bằng chứng di căn và được chỉ định phẫu thuật để điều trị, tiên lượng tương đối tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới