"Xế độ” 2000 mã lực Dodge Charger của Dominic Torretto

Google News

(Kiến Thức) - Được nhân vật Dominic Torento sử dụng trong trường đoạn cuối của "siêu phẩm" Furious 7, chiếc Dodge Charger được "độ" lại để có công suất lên tới 2000 mã lực.


Có tên gọi Maximus Charger, chiếc xe này được chế tạo bởi Nelson Supercars và Scott Spock Racing. Họ đã lấy một chiếc Charger 1968, nới rộng thân xe ra gần 13 cm và sau đó trang bị cho chiếc xe động cơ tăng áp kép Hemi V8 9.4l "siêu khủng".

Theo Tom Nelson - Chủ hãng độ Nelson Supercars, chỉ tính riêng thân xe đã tốn mất hơn 4000 giờ để hoàn thiện. Hệ thống treo trước được lấy từ Chevrolet Corvette C6, trong khi treo sau được thiết kế lại hoàn toàn. Thân xe rộng cho phép sử dụng những chiếc lốp có bản lên tới 18 inch ở phía sau.
Mặc dù có công suất lên tới 2000 mã lực nhưng Maximus Charger vẫn là một chiếc xe thân thiện, được trang bị điều hoà và có thể sử dụng hàng ngày. Chiếc xe đã xuất hiện ở trường đoạn cuối phim Furious 7, chạy song song cùng chiếc Toyota Supra trắng của diễn viên Paul Walker quá cố.
Kiều Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)