Mua siêu xe Porsche 911 hơn 3,2 tỷ đồng bằng séc... tự làm

Google News

(Kiến Thức) - Chủ quan không kiểm tra xem tấm séc trị giá 140 nghìn USD (khoảng hơn 3,2 tỷ đồng) có đổi được ra tiền hay không, đại lý Porsche vẫn giao chìa khóa chiếc 911 Turbo cho người đàn ông làm séc giả.
 

 
Mới đây, một người đàn ông trú tại bang Florida, Mỹ, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ăn trộm ôtô và sử dụng giấy bạc ngân hàng giả trong một vụ án khá khó tin.
Theo Cục cảnh sát bang Florida, người đàn ông có tên Casey William Kelly (42 tuổi) đã mua một chiếc siêu xe Porsche 911 Turbo tại đại lý ở thành phố Dustin bằng một tấm séc giả ghi số tiền 139.203 USD vào hôm 27/7/2020 vừa qua. Chẳng bao lâu sau đó, đại lý này đã báo với phòng cảnh sát hạt Okaloosa của thành phố Dustin là bị ăn trộm ôtô.
Mua sieu xe Porsche 911 hon 3,2 ty dong bang sec... tu lam
Ông Kelly đứng bên chiếc Porsche 911 Turbo mua bằng tấm séc giả.
Sang ngày 28/7/2020, ông Kelly lại dùng một tấm séc ghi số tiền 61.521 USD để mua 3 chiếc đồng hồ Rolex tại một cửa hàng trang sức gần bãi biển Miramar. Tuy nhiên, khác với đại lý Porsche kể trên, cửa hàng đồng hồ này đã không vội trao 3 chiếc đồng hồ Rolex cho ông Kelly mà giữ lại để kiểm tra xem tấm séc có thể đổi ra tiền hay không.
2 ngày sau, cửa hàng trang sức đã báo với phòng cảnh sát hạt Walton về tấm séc giả. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra Kelly và bắt giữ người đàn ông này vào hôm 29/7/2020. Tại trụ sở cảnh sát, ông Kelly đã khai nhận tự in những tấm séc giả mua Porsche 911 và đồng hồ Rolex tại nhà bằng máy tính.
Mua sieu xe Porsche 911 hon 3,2 ty dong bang sec... tu lam-Hinh-2
 Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra Kelly và bắt giữ người đàn ông này vào hôm 29/7/2020. 
Sau khi thông tin về vụ án nay được công bố, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên với sự "ngây thơ" của đại lý Porsche khi giao chìa khóa chiếc 911 Turbo cho ông Kelly mà chẳng thèm kiểm tra xem tấm séc có đổi ra tiền mặt được hay không.

Phương Thảo

>> xem thêm

Bình luận(0)