Hơn 1,3 tỷ USD nhập khẩu ôtô về Việt Nam trong 9 tháng

Google News

(Kiến Thức) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong gần 9 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã nhập khẩu 60.389 ôtô nguyên chiếc từ nước ngoài với số tiền chi là gần 1,3 tỷ USD.

 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9/2020 số lượng ôtô nhập nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh với hơn 6.600 chiếc.
Trước đó, số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong cả tháng 8/2020 chỉ là 8.836 chiếc.
Hon 1,3 ty USD nhap khau oto ve Viet Nam trong 9 thang
Hiện tại, sức hút xe nhập khẩu tại Việt Nam bị giảm đáng kể cho ôtô lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ.
Cũng trong tháng 8/2020, xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Lượng xe nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 4.743 chiếc, từ Indonesia với 2.523 chiếc và từ Trung Quốc với 572 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.
Nếu cộng dồn gần 9 tháng của năm 2020, Việt Nam đã chi hơn hơn 1,3 tỷ USD để nhập 60.389 xe ôtô nguyên chiếc các loại, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, ôtô nhập khẩu hiện đang "lép vế" so với xe trong nước khi nhận được ít ưu đãi hơn do các mẫu xe lắp ráp trong nước đang được giảm 50% phí trước bạ theo Nghị quyết số 84/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 28/6/2020 và kéo dài đến hết năm 2020.
Tuy nhiên, theo những văn bản được ban hành trước đây mức ưu đãi này chỉ kéo dài đến hết năm 2020 tức là chỉ hơn 3 tháng nữa. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn cung dồi dào phần nào sẽ giúp các mẫu xe nhập khẩu thêm lợi thế cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp khi chính sách ưu đãi này hết hiệu lực.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)